5.000 hộ nghèo tỉnh Điện Biên được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết

Ngày 11/12, tỉnh Điện Biên tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc”, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong cả nước.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng đoàn công tác thăm căn nhà Đại đoàn kết mới hoàn thành của anh Lò Văn Long, bản Hin, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Thực hiện Đề án, tỉnh Điện Biên đã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Việc rà soát lựa chọn đối tượng hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, bình xét từ khu dân cư đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Qua rà soát, toàn tỉnh đã thẩm định, phê duyệt danh sách 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, tính đến 31/11/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã tiếp nhận ủng hộ từ Quỹ “Vì người nghèo" Trung ương và 121 cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên cũng tạm ứng ngân sách 50 tỷ đồng để kịp thời giải ngân cho các hộ gia đình làm nhà, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tính đến 31/11, đã có 4.989 hộ triển khai làm nhà (đạt hơn 99%); trong đó có 3.828 hộ đã làm xong nhà, 1.161 hộ đang triển khai làm nhà và 11 hộ chưa triển khai do chủ hộ đi làm ăn xa và một số nguyên nhân khác. Các hộ gia đình tự lựa chọn hình thức nhà phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và điều kiện của mỗi hộ gia đình. Trong đó có 1.815 nhà xây, 1.897 nhà gỗ truyền thống, 1.277 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên…

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đại biểu các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai Đề án. Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông Mùa A Vảng chia sẻ những cách làm phù hợp, hiệu quả như: Vận động nhân dân, các đoàn thể trong thôn, bản, anh em họ hàng đến giúp đỡ dỡ nhà, đào móng, làm nền; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp…

Cũng với cách làm linh hoạt dựa trên điều kiện thực tế của từng gia đình, từng địa phương, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt cho biết, trong quá trình triển khai, có nhiều hộ gia đình điều kiện rất khó khăn, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn làm trung gian đứng ra bảo lãnh, tín chấp đối với các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng để cho các hộ nghèo vay nguyên vật liệu làm nhà đảm bảo đảm đúng tiến độ. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, Công an huyện khảo sát giá nguyên vật liệu trên địa bàn để tránh tình trạng các hộ kinh doanh đẩy giá cao…

Vui mừng và ghi nhận kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong triển khai hiệu quả Đề án, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp của tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hơn nữa; tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ làm nhà theo đúng tiến độ, chất lượng và tránh những đợt rét đậm, rét hại dịp cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về những kết quả đã đạt được cùng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương; chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị tổng kết, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp…

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định, Điện Biên quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 5.000 ngôi nhà trước ngày 3/2/2024, nhằm giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có nhà mới đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn của Đề án; tăng cường vận động nâng cao tinh thần chủ động, phát huy sức mạnh nội lực, ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ dân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án và kịp thời báo cáo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; bí thư các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả tổ chức triển khai làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường gửi lời cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương đã quan tâm, ủng hộ để tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực, điều kiện chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.