500 đơn vị tham gia triển lãm nguồn cung ứng quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 22/4, triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2026 (Gobal Sourcing Fair Vietnam) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp, giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu thuộc các ngành hàng thời trang - phụ kiện, nhà cửa - quà tặng, điện tử - thiết bị gia dụng, bao bì - in ấn.
Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng trong khuôn khổ Global Sourcing Fair Việt Nam 2026.

Theo Ban tổ chức, triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2026 quy tụ các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều thị trường trọng điểm tại châu Á như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Indonesia... Bên cạnh đó, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tạo ra cơ hội giao thương, kết nối người mua - người bán, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Năm nay, triển lãm thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu tham gia như: Vinabedding, TLD Việt Nam, Kiara Garments, Artex Nam An, Sakos, Haplast, Bao bì Mai Thư… Các doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ OEM/ODM với mức đặt hàng tối thiểu cạnh tranh, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BSCI, GOTS hay OEKO-TEX®, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Ông James Liu, CEO Global Sources, đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm cho biết, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược trong mạng lưới sản xuất châu Á - mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp mới và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và hiệu quả hơn. Với các cụm gian hàng Việt Nam và quốc tế được tuyển chọn, triển lãm mở ra nhiều cơ hội tìm nguồn hàng, đồng thời tôn vinh năng lực sản xuất đang vươn lên của Việt Nam và châu Á.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm thời trang, gia dụng và thiết bị điện tử được giới thiệu đa dạng tại triển lãm.

Nét mới của triển lãm năm nay là không gian trưng bày lĩnh vực mới như khu vực túi xách - hành lý, thời trang trẻ em, chăm sóc cá nhân, sức khỏe và văn phòng phẩm, khu gian hàng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu từ cộng đồng doanh nghiệp nội địa; khu thương mại điện tử mang đến các giải pháp công nghệ và nền tảng xuyên biên giới…. Sự đa dạng này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của nhà mua hàng, đồng thời tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Với sự kết hợp giữa trưng bày, kết nối và chia sẻ thông tin thị trường, Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực. Đây được xem là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế và thích ứng với những biến động của thương mại toàn cầu.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.