50 tàu ngầm Triều Tiên quay lại căn cứ

Hơn 50 tàu ngầm Triều Tiên, mới được triển khai ra tiền tuyến, hiện đang quay trở lại căn cứ sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đạt được thỏa thuận chấm dứt căng thẳng vào rạng sáng nay, 25/8.

Hơn 50 tàu ngầm Triều Tiên, mới được triển khai ra tiền tuyến, hiện đang quay trở lại căn cứ sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đạt được thỏa thuận chấm dứt căng thẳng vào rạng sáng nay, 25/8.

50 tàu ngầm Triều Tiên quay lại căn cứ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát trên tàu ngầm hồi tháng 6/2014. Con tàu này do Liên Xô chế tạo từ thập niên 1950. Ảnh: KNS

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, số tàu ngầm trên, nằm trong hạm đội tàu ngầm khoảng 70 chiếc của Triều Tiên, trước đó được phát hiện đã di chuyển xa căn cứ sau khi Bình Nhưỡng đe dọa "chiến tranh tổng lực" với Hàn Quốc. "Khoảng 50 tàu ngầm, từng rời căn cứ từ ngày 21/8, đã có dấu hiệu quay trở lại căn cứ", nguồn tin do Yonhap dẫn cho biết, và nói thêm rằng, số tàu này đang di chuyển vào vùng nội thủy của Triều Tiên.

Trong khi đó, một số quan chức quân sự khác của Hàn Quốc nhận định, việc các tàu ngầm Triều Tiên rút về có thể liên quan đến cơn bão Goni hiện đang áp sát bán đảo, hoặc do năng lực hoạt động dưới nước còn hạn chế của đội tàu này.

Các tàu ngầm Triều Tiên chỉ có thể hoạt động trong nước nhiều nhất 3 ngày là phải nổi lên mặt nước để tiếp khí oxy, đây là lý do chính khiến chúng dễ bị phát hiện.

50 tàu ngầm Triều Tiên quay lại căn cứ ảnh 2

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, họ sẽ tiếp tục các nỗ lực tuần tra chống ngầm nhằm đối phó với bất cứ mối đe dọa nào từ đội tàu ngầm Triều Tiên ở khu vực giới tuyến.

Triều Tiên được dự đoán là đang sở hữu 77 tàu ngầm, với các cỡ trọng lượng 1.800 tấn, 325 tấn và 130 tấn. Gần đây, nước này cũng được cho là đang chế tạo tàu ngầm 2.000 tấn có thể phóng tên lửa đạn đạo.

T.H

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.