50 năm quan hệ Việt Nam - Malaysia: Nhiều triển vọng hợp tác mới

Nhân kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (1973 - 2023), Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã đồng tổ chức thành công Hội thảo giao thương Việt Nam - Malaysia vào ngày 27/10 tại thủ đô Kuala Lumpur.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hội thảo đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa hai nước với những thế mạnh riêng của mỗi nước. Các doanh nghiệp quân đội đã nhanh chóng tìm được các nhà phân phối, nhập khẩu các sản phẩm thuộc các ngành như vật liệu nổ công nghiệp, dệt may, da giầy, cao su thô, hợp tác sâu trong lĩnh vực quân sự, nhiệt đới, xây dựng…

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Phú Cường - Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia - đã thông tin đến các đại biểu về đặc điểm thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Malaysia. Ông nhấn mạnh Malaysia là thị trường có hơn 33 triệu dân (trong đó hơn 61% là người Hồi giáo) với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 đạt 377,69 tỷ USD, tăng trưởng 8,7%. Malaysia là nền kinh tế mở, trong đó thương mại và đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và tăng thu nhập. Theo số liệu chính thức, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia trong năm 2022 đạt 5,57 tỷ USD (tăng 26,1%), trong khi kim ngạch nhập khẩu là 9,1 tỷ USD, tăng tới 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Điểm đáng khích lệ là nhập siêu từ Malaysia trong 8 tháng đầu năm mặc dù lên tới 1,6 tỷ USD, nhưng chỉ chiếm 49,4% so với kim ngạch xuất khẩu. 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo giao thương Việt Nam - Malaysia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Toàn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, đại diện cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam gồm 28 thành viên là những lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng (do Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng là đại diện và 9 doanh nghiệp Quân đội Việt Nam) tham dự hội thảo - cho biết hiện Bộ Quốc phòng đang quản lý khoảng 104 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam như tài chính ngân hàng, viễn thông, dệt may, da giầy, dược phẩm và xây dựng. Ông nhấn mạnh kết hợp kinh tế và quốc phòng là một nét rất đặc trưng của Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua hoạt động lưỡng dụng sản xuất. Trong đó, một số doanh nghiệp của quân đội đã vươn tầm ra khu vực và quốc tế như Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (dịch vụ khai thác cảng biển)… mở ra nhiều cơ hội hợp tác triển vọng giữa hai nước. Thông qua hội thảo, nhiều doanh nghiệp của bộ đã khai phá nhiều triển vọng hợp tác mới nhiều tiềm năng giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Triển lãm và xúc tiến thương mại quân đội (CETPA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế Malaysia (NCCIM).

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký 2 Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại quân đội (CETPA) và Trung tâm Triển lãm và Thương mại quốc tế Malaysia (MITEC) và giữa CETPA và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (NCCIM). Đây là dấu ấn quan trọng trong việc cam kết thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Malaysia nói chung và giữa các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng.

Bà Lee Pang - thành viên Hội đồng Kinh doanh Quốc tế của NCCIM - cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh tại khu vực Đông Nam Á và có quan hệ thương mại lâu năm với Malaysia. Bà kỳ vọng trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục khám phá những thế mạnh riêng và cùng phát triển thịnh vượng. NCCIM cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi liên kết kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh sôi động và ổn định giữa hai nước. 

Là một trong những đoàn đại biểu lớn tham dự hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh thuộc Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam, ông Hambali Mukhlas bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Halal, vốn là lĩnh vực Malaysia có thế mạnh về cơ sở hạ tầng, trong khi Việt Nam có tiềm năng về nguyên liệu và nhân công. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Tin, ảnh: Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.