50% công chức Hàn Quốc là con nợ

Kết quả cuộc điều tra xã hội mới nhất cho thấy, có đến 50% số người lao động hưởng lương vướng mắc nợ nần và trung bình mỗi tháng phải bỏ ra khoảng 580 USD (khoảng 12 triệu VND) để trả nợ.

Kết quả cuộc điều tra xã hội mới nhất cho thấy, có đến 50% số người lao động hưởng lương vướng mắc nợ nần và trung bình mỗi tháng phải bỏ ra khoảng 580 USD (khoảng 12 triệu VND) để trả nợ. Trong số 496 người được hỏi thì có đến 254 người (chiếm 51,2%) đang trong cảnh nợ nần.

Cũng theo kết quả cuộc điều tra trên, số tiền nợ tỷ lệ thuận với độ tuổi của người lao động. Theo đó, số tiền mà người lao động ở độ tuổi 20 chi trả các khoản nợ hàng tháng là 353 USD, ở độ tuổi 30 là 530 USD và độ tuổi 40 là 740 USD.

Đại đa số những người được hỏi đều cho rằng việc chi phí cho con cái đi học, mua sắm đồ dùng trong gia đình là những nguyên nhân chính khiến họ phải vay nợ. Có đến 72% những người ở độ tuổi 20 mắc nợ do vay tiền đóng học phí, 54,1% những người ở tuổi 30 mắc nợ do mua nhà, 26,7% trong số họ mắc nợ do học phí và 23% do phải vay tiền để lập gia đình.

Trong khi đó, với những người ở độ tuổi 40 thì có đến 61,9% có lý do quan trọng nhất là “tậu nhà”, tiếp đến là chi phí học hành cho con cái và đầu tư kinh doanh.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.