50 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 5/8/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Sầu riêng đầu mùa được thu mua tại Công ty XNH Nông nghiệp Nguyên Thuận (doanh nghiệp Trung Quốc, tại xã K'rông Păk, Đắk Lắk), sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Trong số đó, 47 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O.

Trong số các địa phương có nhiều cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với 19 cơ sở; trong đó có 18 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm Cadimi và 12 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O. Hà Nội và Cần Thơ cùng có 8 cơ sở; Lâm Đồng có 3 cơ sở; Đắk Lắk có 2 cơ sở; Bắc Ninh có 2 cơ sở. Các địa phương Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương có 1 cơ sở.

Danh sách các cơ sở được GACC chấp nhận gồm nhiều đơn vị thuộc hệ thống trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, các viện kiểm nghiệm cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Việc mở rộng danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm trong nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm, rút ngắn thời gian kiểm tra trước khi xuất khẩu, qua đó hỗ trợ hoạt động xuất khẩu mít và sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho xuất khẩu khi vụ thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên sắp bước vào chính vụ.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.