5 mốt thời trang chết người trong lịch sử

Khung váy phồng, cổ áo rời, áo corset... là những trào lưu thời trang nguy hiểm chết người trong lịch sử.
Một phụ nữ Australia 35 tuổi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ cắt bỏ quần jeans khỏi chân vì mặc quần jeans bó sát gây giảm lưu thông máu, làm sưng các cơ bắp và thắt các dây thần kinh ở chân. Đây không phải lần đầu tiên một người hứng chịu cảnh đau đớn, bệnh tật vì chạy theo mốt thời trang nguy hiểm. Dưới đây là 5 trong số những mốt thời trang nguy hiểm nhất trong lịch sử:
Váy phồng cổ điển
5 mốt thời trang chết người trong lịch sử ảnh 1

Chiếc khung váy thịnh hành trong thế kỷ 19.

Thế kỷ 19 là thời kỷ đỉnh cao của chiếc khung váy phồng làm bằng lồng thép hoặc lồng đuôi ngựa. Khung váy giúp các cô gái mặc váy phồng to, eo nhỏ lại với dáng đi bồng bềnh, duyên dáng nhưng cũng bất tiện và có thể gây nguy hiểm cho người mặc. Lịch sử ghi nhận nhiều nạn nhân mặc chiếc khung này đã tử vong do khung váy cháy, mắc vào bánh xe, khó di chuyển và không thể tự thoát ra được. Trong số đó có thể kể đến tai nạn của vợ nhà thơ nổi tiếng Henry Wadsworth Longfellow năm 1861. Váy của bà bốc cháy do dính phải tàn lửa giấy trên bàn làm việc nhưng bà không thể thoát thân vì chiếc khung váy quá cồng kềnh. Hai chị gái của nhà văn Oscar Wilde cũng chết cháy vì nguyên nhân tương tự. Cổ áo rời
5 mốt thời trang chết người trong lịch sử ảnh 2

Cổ áo rời cao đến cằm có thể gây khó thở.

Được phát minh vào thế kỷ thứ 19, cổ áo rời giúp các quý ông không phải thay áo sơ mi mỗi ngày. Tuy nhiên, cổ áo rời được đổ hồ cứng đến mức có thể gây chết người. Loại phụ kiện thời trang có màu trắng, bó chặt đến sát cằm này có thể cắt đứt nguồn cung cấp máu đến động mạch cảnh. Năm 1888, một tờ cáo phó trên báo New York Times có nhan đề “Nghẹt thở vì cổ áo”: Một người đàn ông có tên John Cruetzi bị phát hiện chết trong công viên. Người này được cho là đã uống rượu say, sau đó ngồi trên ghế và ngủ. Đầu ông ta gục xuống ngực và chiếc cổ áo rời quá cứng đã làm ngừng khí quản và cản trở máu lưu thông qua các mạch, dẫn tới cái chết do ngạt khí”.
Áo corset (nịt ngực)
5 mốt thời trang chết người trong lịch sử ảnh 3

Áo corset bó chẽn gây khó thở, biến dạng xương.

Chiếc áo nịt ngực chặt giúp phụ nữ có vòng eo siêu nhỏ, vòng ngực đẩy lên khiến thân hình nổi bật với những đường cong hoàn hảo ra đời rất lâu trước hãng thời trang đồ lót Spanx.Tuy nhiên, người mặc chúng sẽ không dễ chịu chút nào khi áo nịt bóp chẹt ngực và bụng có thể dẫn tới chứng khó tiêu, táo bón, ngất xỉu do khó thở. Ngoài ra, các cơ quan nội tạng bị chèn ép khi phải thay đổi vị trí tự nhiên để phù hợp với hình dạng xương mới do áo bó chặt làm người mặc bị chảy máu trong.Năm 1874, danh sách 97 bệnh gây ra do áo nịt ngực được công bố, trong đó có cả kích động và trầm cảm. Áo nịt ngực không chỉ dừng lại ở việc gây cho người mặc cảm giác khó thở hay gây hại nội tạng, năm 1903, bà Mary Halliday đã qua đời đột ngột sau khi bị hai miếng thép gắn trên áo nịt ngực đâm xuyên vào tim dẫn tới tử vong.Mũ điên
5 mốt thời trang chết người trong lịch sử ảnh 4

Chiếc "mũ điên" xuất hiện trong "Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên".

Cụm từ “điên như người bán mũ” được sử dụng 30 năm trước khi trở nên phổ biến sau khi xuất hiện trong “Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên”. Ngộ độc thủy ngân là một mối nguy nghề nghiệp với những người làm mũ trong thế kỷ 18 và 19: thủy ngân được sử dụng trong sản phẩm mũ làm bằng nỉ, và tiếp xúc kéo dài với thủy ngân gây ra “bệnh thợ làm mũ điên”. Các triệu chứng bao gồm run và nhút nhát, cáu kỉnh bệnh lý.
Tập tục bó chân
5 mốt thời trang chết người trong lịch sử ảnh 5

Một bức ảnh của phụ nữ Trung Quốc bó chân trong bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia Jo Farrell.

Được cho là lấy cảm hứng từ trang phục của một vũ công thế kỷ 10, với đôi chân được quấn vào lụa để trình diễn trước Nhà Vua, tục bó chân ở Trung Quốc đã chính thức bị cấm từ năm 1912. Dù quá trình bó chân diễn ra đau đớn như cực hình khiến nhiều người bị nhiễm trùng và tử vong, tập tục bó chân vẫn được tiếp tục thực hiện, một hình thức để thể hiện sự quyền quý, đức hạnh của người phụ nữ Trung Quốc qua nhiều thế kỷ. Những người phụ nữ có chân nhỏ nhắn như “gót sen”, được cho là điều kiện để có tấm chồng tử tế.Vừa qua, nhiếp ảnh gia người Anh Jo Farrell đã công bố bộ ảnh về những người phụ nữ cuối cùng còn sống với đôi chân bó. Bà trả lời phỏng vấn BBC: Tôi thấy nhiều người nói truyền thống này thật man rợ, nhưng nó cũng là tập tục củng cố địa vị cho người phụ nữ. Nó giúp họ có cuộc sống tốt hơn…”. Nhiếp ảnh gia Farrell còn cho rằng phụ nữ ngày nay vẫn chịu đựng đau đớn vì thời trang, như mốt phẫu thuật cắt ngắn, hay thậm chí cắt cụt ngón chân còn khỏe mạnh, để có thể đi trên những đôi giày cao gót. Vẫn có rất nhiều nạn nhân của thời trang trong thế kỷ 21. “Mặc dù chúng ta không mặc áo chẽn hay váy phồng nữa, vẫn có người cắt đi xương sườn để có vòng eo nhỏ nhắn hơn”, Farrell nói.
HN (BBC)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.