5 khẩu súng ngắn 'dị' nhất thế giới

Trong khi đa số các vũ khí được chế tạo với hiệu suất cao và có thiết kế khá đơn giản thì 5 khẩu súng dưới đây lại “dị” như thể trong phim khoa học viễn tưởng.

Súng phóng rocket cầm tay

5 khẩu súng ngắn 'dị' nhất thế giới ảnh 1

Được công ty Mỹ MBAssociates phát triển vào thập niên 1960, súng Gyrojet bắn ra những viên rocket nhỏ gọi là Microjet. Tuy nhiên, độ chính xác kém và tốc độ ban đầu của đạn tương đối thấp đã khiến súng nghe thì rất tuyệt vời này trở nên phi thực tế.

Súng laser thời Liên Xô

5 khẩu súng ngắn 'dị' nhất thế giới ảnh 2

Là một phần trong chương trình trạm vũ trụ quân sự, năm 1984, các nhà khoa học Liên Xô đã phát triển những khẩu “súng laser” cầm tay nhỏ gọn có khả năng vô hiệu hóa vệ tinh do thám của quân địch và làm mù mắt người. Trên thực tế thì khẩu súng màu bạc này không đủ mạnh để xuyên thủng vỏ của vệ tinh hay tàu vũ trụ.


Súng vũ trụ

5 khẩu súng ngắn 'dị' nhất thế giới ảnh 3

Súng TP-82 có thiết kế giống như một thứ vũ khí của tương lai, được phát triển nhằm phục vụ chương trình vũ trụ của Liên Xô. Nó có ba nòng cùng với một lưỡi dao gắn kèm nhằm giúp các phi hành gia tự bảo vệ mình trước những con quái vật trên vũ trụ.  Hai nòng trên của TP-82 bắn ra đạn chì cỡ 12.5x70mm trong khi nòng dưới dùng đạn 5.45x39mm.

Súng cho người khuyết tật

5 khẩu súng ngắn 'dị' nhất thế giới ảnh 4

Súng bàn tay do kỹ sư Matthew Carmel và công ty Constitution Arms của ông chế tạo. Khẩu súng nhỏ gọn chỉ bắn được một phát này được thiết kế đặc biệt dành cho người khuyết tật và người già yếu… không đủ sức lực để sử dụng một khẩu súng thông thường.

Súng hai nòng

Khẩu súng lục Arsenal Firearms AF2011-A1 về cơ bản chính là hai khẩu M1911 hợp thành. Thiết kế của AF2011-A1 cho phép người dùng chọn lựa khai hỏa một hay cả hai nòng cùng lúc, nhả ra tối đa 16 viên đạn chỉ trong một vài giây.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.