5 công ty cùng thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

5 công ty sẽ bán đấu giá 5.666.134 cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, với mức giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phần.
5 công ty cùng thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương ảnh 1

Trung tâm điều khiển Nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Ngày 22/8 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty (TCT) Điện lực Miền Trung, TCT Phát điện 1, TCT Điện lực TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ bán đấu giá phần vốn góp tổng cộng hơn 56,6 tỷ đồng (theo mệnh giá), tương đương 5.666.134 cổ phần tại Công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện A Vương (AVC) với mức giá khởi điểm 17.000 đồng/cổ phần.

AVC được thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.120 tỷ đồng. Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2016 là 750,5 tỷ đồng.

Hiện tại, AVC đang quản lý các dự án Công trình Thủy điện A Vương (tổng công suất 210 MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm là 815 triệu kWh); dự án Thủy điện Sông Bung 3A, 4A (với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, phát điện năm 2012, điện năng trung bình năm là 199 triệu kWh); dự án Thủy điện Dăk Pring 2 (điện lượng bình quân năm 22,7 triệu kWh). Ngoài ra, công ty còn kinh doanh dịch vụ cẩu tải, thiết bị thử tải cho các công trình công nghiệp, thiết bị lọc dầu cho các nhà máy thủy điện.

Năm 2017, công AVC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 573,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 124,3 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 9%.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.