5 công đoàn hàng không Anh cùng đình công ngay trước thềm Hội nghị G20

Ngày 23/11, hãng hàng không nhà nước Argentina Airlines thông báo sẽ hủy tất cả các chuyến bay đến và đi dự kiến trong ngày 26/11, do cuộc đình công của giới công đoàn ngành hàng không nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới 371 chuyến bay phục vụ hơn 40.000 hành khách, trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại quốc gia Nam Mỹ này.

Argentina Airlines cho biết do 5 công đoàn hàng không tổ chức đình công, đòi tăng lương vì tình trạng lạm phát tăng cao và trước nhu cầu bảo vệ, phục vụ hành khách tốt hơn, cũng như sắp xếp lại các chuyến bay phù hợp nhất có thể, doanh nghiệp buộc phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình bay của ngày thứ Hai tới. Hai tổ chức công đoàn phi công (APLA và UALA), Hiệp hội Nhân viên hàng không (APA), kỹ thuật hàng không và Liên hiệp Các cán bộ cấp cao của ngành hàng không Argentina (UPSA) sẽ bắt đầu cuộc đình công từ 0h00 ngày 26/11 và không thông báo thời điểm chấm dứt.

Argentina Airlines bày tỏ lấy làm tiếc vì những bất tiện sẽ gây ra cho hành khách, đồng thời cam kết sẽ kết nối lại các chuyến bay và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trước đó, ngày 8/11 vừa qua, phi công và nhân viên hàng không của Argentina Airlines cũng tổ chức đình công đòi tăng lương, khiến 258 chuyến bay phải hủy, ảnh hưởng tới 30.000 hành khách. Giới công đoàn của ngành đã yêu cầu lãnh đạo của Argentina Airlines tăng lương để bù đắp cho tình trạng lạm phát tăng cao tới 32,4% trong 9 tháng đầu năm nay.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.