5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất ở Syria

Một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất ở Syria là Su-34 của Nga với khả năng phòng thủ "không đối không" ưu việt.

Sự can dự của nước ngoài trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria chủ yếu dưới hình thức không kích. Nhà bình luận Dave Majumdar của "National Interest" đã liệt kê 5 mẫu chiến đấu cơ đáng sợ nhất trên bầu trời Syria và 2 trong số đó là các chiến đấu cơ Nga.

5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất ở Syria ảnh 1

Su-34.

Theo ông Majumdar, một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất ở Syria là Su-34 của Nga, thay thế cho Su-24 trước đó. Ông cho biết Su-34 có những khả năng phòng thủ "không đối không" mạnh nhất. Ngoài tên lửa tầm ngắn R-73, Su-34 còn được trang bị tên lửa tầm xa có radar dẫn đường không đối không R-77. Điểm đặc biệt là máy bay được trang bị radar, cho phép phi hành đoàn phát hiện hiểm họa từ phía sau.

Trong danh sách của National Interest còn có tiêm kích đa năng của không quân Nga Su-30, sử dụng chủ yếu để hộ tống các máy bay chiến đấu Nga trong hoạt động trên không và có khả năng mạnh mẽ tấn công dưới mặt đất. Lợi thế của Nga là chiếc tiêm kích này hầu như đã thay hoàn toàn các thiết bị của Pháp và Israel bàng thiết bị do Nga sản xuất, ngoại trừ màn hình hiển thị tín hiệu sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, theo tác giả, do hậu quả các biện pháp trừng phạt, linh kiện này sẽ sớm được thay bằng linh kiện tương tự của Nga, giúp chiếc tiêm kích ngày càng ít phụ thuộc vào tình hình quốc tế.

Trong số các máy bay nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự tại Syria, ông Majumdar còn điểm mặt chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ năm F-22 Raptor của Mỹ, với nền tảng chiến đấu tốc độ cao, có thể dễ dàng tấn công mục tiêu. Các chỉ huy Mỹ đã sử dụng loại tiêm kích này để thu thập thông tin tình báo, chỉ huy và kiểm soát.

5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất ở Syria ảnh 2

Boeing EA-18 Growler.

Nằm trong số 5 máy bay đầu bảng tại Syria còn có Boeing EA-18 Growler - máy bay tác chiến điện tử trang bị cho tàu sân bay của Hải quân Mỹ. EA-18 có thể phá hủy radar và hoạt động thông tin liên lạc của đối phương, thông qua hệ thống cảm biến, gồm thiết bị thu băng rộng ALQ-218 và mô-đun gây nhiễu ALQ-99.

Đứng thứ 5 là máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp, trang bị radar điện tử Thales RBE2, có thể quét khu vực, nhưng trong tương lai nó được thay bằng hệ thống ASEA.

Duy Trinh

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).