Vấn đề người di cư:

40 người thiệt mạng do cháy thuyền ngoài khơi Haiti

Ngày 19/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 40 người di cư đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi thuyền chở họ bốc cháy ở ngoài khơi phía Bắc Haiti.

Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Farhan Haq dẫn thông báo của Văn phòng IOM tại Haiti cho biết cách đây 2 ngày, chiếc thuyền chở hơn 80 người, khởi hành từ Labadee đi Quần đảo Turks & Caicos (vùng lãnh thổ của Anh) trên hành trình dài 250km. Thuyền đã bốc cháy khi ở ngoài khơi thành phố cảng Cap Haïtien, phía Bắc Haiti. 41 người đã được Lực lượng bảo vệ bờ biển Haiti cứu sống và đang được chăm sóc y tế. 11 người đã được nhập viện do bỏng. IOM phối hợp với cơ quan chức năng địa phương cung cấp thực phẩm, nước uống và hỗ trợ tâm lý cho họ.

Người đứng đầu IOM tại Haiti, ông Gregoire Goodstein cho biết sự cố thảm khốc này cho thấy rất cần những tuyến đường an toàn và hợp pháp cho người di cư.

Theo IOM, trong năm nay, hơn 86.000 người di cư đã bị buộc phải trở về Haiti từ các nước láng giềng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.