4 thuyền viên Malaysia bị bắt cóc gần Philippines

Cảnh sát Malaysia cho biết 4 thuyền viên người Malaysia đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc ở vùng biển thuộc bang Sabah, đảo Borneo Bắc, gần vùng biển phía Nam Philippines.
Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, đêm 1/4, các thuyền viên nói trên, tuổi từ 21 - 34, đã bị 8 tay súng khống chế khi đang trên đường trở về Malaysia sau chuyến chở gỗ tới thủ đô Manila của Philippines.

Trước đó, đầu tuần này, chính quyền Malaysia cho biết 10 thuyền viên người Indonesia đã bị nhóm Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf bắt cóc ở vùng biển phía Nam Philippines. Abu Sayyaf gồm 400 thành viên, được thành lập đầu những năm 1990, là một nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động ở vùng biển phía Nam Philippines. Nhóm này nổi tiếng với những vụ bắt cóc, đánh bom và hành quyết con tin trong nhiều thập kỷ qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.