4 quả rocket liên tiếp phóng xuống căn cứ Iraq có lực lượng Mỹ 

Ít nhất 4 quả tên lửa đã tấn công căn cứ không quân Balad của Iraq nơi có lực lượng Mỹ, làm một người bị thương.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Iraq. Ảnh: AFP 

Hãng tin AP dẫn nguồn từ 4 quan chức an ninh Iraq cho hay, vụ việc xảy ra trong đêm 20 rạng sáng 21/2, nhằm vào căn cứ Balad thuộc tỉnh Salahaddin. 

Căn cứ Balad là nơi một công ty quốc phòng Mỹ là Sallyport đang thực hiện gói thầu dịch vụ máy bay chiến đấu cho phía Iraq.

Nạn nhân bị thương là một nhân viên của công ty, mang quốc tịch Nam Phi, làm việc trong căn cứ.

Nguồn tin trên cho hay, công ty quốc phòng Sallyport của Mỹ đặt tổng hành dinh tại căn cứ Balad và hiện có 46 nhân sự đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chương trình F-16 của Iraq.

Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau vụ hơn chục quả rocket phóng xuống khu vực của lực lượng liên quân bên ngoài sân bay quốc tế Irbil, tại khu tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq. Trong vụ này, một nhà thầu liên quân thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Nhiều cư dân người Kurd và Iraq cũng bị thương nặng.

Một tổ chức vũ trang dòng Shiite ít được biết đến là Saraya Awliya al-Dam đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Vụ bắn rocket đêm 20/2 xảy ra sau khi NATO thông báo sẽ tăng mạnh quy mô sứ mạng tại Iraq, từ 500 nhân sự lên 4.000 người, nhằm loại bỏ tàn quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Quyết định này được đưa ra sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giảm dần sự hiện diện tại Iraq trong năm 2020 vừa qua. 

NATO duy trì sứ mạng huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq từ năm 2018 nhằm giúp quốc gia này phát triển các trường và học viện quân sự mới, đào tạo lực lượng vũ trang. Ban đầu, lực lượng này đặt tổng hành dinh ở Baghdad và nước láng giềng Jordan.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.