4 năm tù giam cho kẻ vận chuyển 3 con beo lửa

Chiều 13/6, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết: Đối tượng Bùi Văn Miên (trú tại phường Xuân Phong, quận Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã bị Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, Hòa Bình phạt 4 năm tù giam vì vận chuyển 3 con beo lửa.

Trước đó, vào 11 giờ 30 ngày 2/1/2018, tại đường Bãi Chạo - Bãi Lạng, thuộc địa phận xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 28A - 004.27 và bắt giữ Miên cùng tang vật là một thùng giấy chứa 3 cá thể beo lửa đã chết. Theo khai nhận của đối tượng, số beo lửa này có nguồn gốc từ Lào và được một người đàn ông thuê chuyển về Hà Nội để bán cho khách.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ luật Hình sự 2017 có hiệu lực, nâng mức phạt cho các hành vi vi phạm về động vật hoang dã lên đến 15 năm hoặc 2 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.

Hành vi của Miên đã cấu thành tội phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2017 với khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Trong quá trình xét xử, do được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ, đối tượng đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam, thấp dưới khung hình phạt theo Khoản 2 Điều 244.

Trước đó, ngày 4/6/2018, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Hải 4 năm 6 tháng tù giam cho hành vi thu gom, chế tác và buôn bán trái phép hơn 10 tấn rùa biển được các cơ quan chức năng phát hiện vào cuối năm 2014. Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, mức hình phạt này đã phần nào phản ánh tính chất nghiêm trọng của các vi phạm pháp luật về động vật hoang dã cũng như cho thấy hiệu quả bước đầu của việc áp dụng Bộ luật Hình sự 2017 trong xử lý loại tội phạm này.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm ra đối tượng cung cấp ba cá thể beo lửa này.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.