4 năm nữa, đế chế kinh doanh Trump không ký hợp đồng mới với nước ngoài

Đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Trump sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với nước ngoài trong thời gian ông giữ chức tổng thống.
4 năm nữa, đế chế kinh doanh Trump không ký hợp đồng mới với nước ngoài ảnh 1

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tại New York ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong cuộc họp báo của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump diễn ra ở Tháp Trump tại New York, bà Sherri Dillon, một trong số các luật sư tư vấn cho các công ty của ông Trump, khẳng định đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Trump sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với nước ngoài trong thời gian ông giữ chức tổng thống và ông sẽ từ bỏ quyền kiểm soát công ty.

Bà Dillon cho biết trong những tuần gần đây, tập đoàn Trump đã hủy hơn 30 thỏa thuận đang đợi được ký kết.

Cụ thể, theo bà Dillon, quá trình cơ cấu lại đế chế Trump thành tổ chức tín thác Trump sẽ bao gồm các bước sau: Ông Trump sẽ trao quyền quản lý tổ chức Trump cho hai con trai và một quan chức điều hành lâu năm; người con gái Ivanka cũng sẽ không tham gia các hoạt động kinh doanh của tổ chức Trump; một quan chức phụ trách vấn đề đạo đức sẽ được tổ chức Trump bổ nhiệm để giám sát các thỏa thuận và các hoạt động kinh doanh khác; tổ chức Trump sẽ không ký thỏa thận nào với nước ngoài trong thời gian ông làm tổng thống; các thỏa thuận trong nước sẽ vẫn được phép, song ông Trump sẽ chỉ được biết về những thỏa thuận này thông qua báo chí.

Tuy nhiên, kế hoạch trên không đạt được những gì mà các chuyên gia về đạo đức của Chính phủ Mỹ lâu nay vẫn hối thúc ông Trump làm, đó là bán hết tài sản và chuyển tiền vào một quỹ ủy thác được giám sát bởi các nhà quản lý độc lập như nhiều tổng thống từng làm.

Hiện ông Trump có cổ phần tại 500 công ty ở khoảng 20 quốc gia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.