39 người bị tử vong do lũ lụt tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 23/10, số trường hợp tử vong do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng kéo dài hơn 3 tuần qua tại Campuchia đã lên tới 39 người, trong số này có 22 nạn nhân ở tỉnh Banteay Meanchey.
Chú thích ảnh
 Người dân sơ tán khỏi các khu vực ngập lụt ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban Quốc gia phòng chống thảm họa Campuchia, từ ngày 1/9 - 22/10, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 110 thành phố/quận, huyện tại 19/25 tỉnh và thủ đô Phnom Penh. Hiện công tác cứu trợ đã được triển khai ở thủ đô Phnom Penh cũng như tới toàn bộ các tỉnh gồm Pursat, Pailin, Banteay Meanchey, Battambang, Svay Rieng, Oddar Meanchey, Siem Reap, Takeo, Kampong Speu, Mondulkiri, Preah Sihanouk, Koh Kong, Preah Vihear, Stung Treng, Kampong Cham, Kandal, Kampong Chhnang và Kampong Thom.

Tổng cộng 120.785 gia đình (483.140 người) đã bị ảnh hưởng, trong đó 46.216 người phải đi sơ tán. Khoảng 111.354 ngôi nhà, 707 trường học, 310.000 hecta lúa và hoa màu chìm trong nước hoặc bị phá hủy. 

Thủ tướng Techo Samdech Hun Sen hồi đầu tuần này thừa nhận lũ lụt đã gây thêm nhiều khó khăn cho đất nước Campuchia vốn đang chịu thiệt hại từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hôm 22/10, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết các cơ quan chức năng đã chuẩn bị một số lượng lớn hạt giống để phân phối miễn phí cho người dân gieo trồng sau đợt lũ lụt nghiêm trọng này. 

Bộ Nông nghiệp Campuchia cũng ra thông báo kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu hạt giống canh tác bởi Bộ chủ quản đã dự trữ số lượng đủ phân phối tới các nông dân.

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.