37 triệu người theo dõi tranh luận Phó tướng Trump-Clinton

Ứớc tính có 37 triệu người dân Mỹ theo dõi qua truyền hình cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống là Mike Pence và Tim Kaine.
37 triệu người theo dõi tranh luận Phó tướng Trump-Clinton ảnh 1

Ông Mike Pence (phải) và ông Tim Kaine (trái) tại cuộc tranh luận ở Farmville, Virginia ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/10, công ty nghiên cứu truyền thông Nielsen có trụ sở tại Mỹ công bố kết quả thăm dò cho thấy ước tính có 37 triệu người dân nước này theo dõi qua truyền hình cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống là Mike Pence của Đảng Cộng hòa và Tim Kaine của Đảng Dân chủ vào tối 4/10, chưa bằng một nửa so với con số kỷ lục 84 triệu người theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống hôm 27/9 vừa qua.

Theo truyền thống, cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ thường thu hút số lượng khán giả xem truyền hình ít hơn, ngoại trừ cuộc "đấu khẩu" vào năm 2008 giữa hai ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ và Sarah Palin của Đảng Cộng hòa với 69,9 triệu người theo dõi. Cuộc tranh luận vào năm 2012 giữa ông Biden với ứng viên Paul Ryan của Đảng Cộng hòa cũng thu hút tới 51,4 triệu người Mỹ theo dõi quan truyền hình.

Theo kết quả thăm dò dư luận của kênh CNN, 48% người xem cho rằng ông Pence đã có màn thể hiện tốt hơn, trong khi chỉ 42% ủng hộ ông Kaine. Các điều tra cũng cho thấy kết quả cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đối với kết quả bầu cử cuối cùng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.