350 thí sinh tham gia cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017

Sáng 25/11, tại Trường đại học Quốc tế Miền Đông, UBND tỉnh Bình Dương đã khai mạc cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017 với chủ đề hướng tới xây dựng những ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng trong môi trường Bình Dương.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của "Hội nghị Thành phố Thông minh Bình Dương 2017", với sự tham gia của 70 đội thi với hơn 350 thí sinh đến từ các doanh nghiệp công nghệ, các nhóm khởi nghiệp và sinh viên các trường đại học trên toàn quốc.

Nội dung thi xoay quanh việc xây dựng các ứng dụng để nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương nhằm hướng tới xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai. Trong thời gian liên tục 24 giờ các thí sinh tham gia sẽ thao tác trên máy tính để viết các mã code dựa trên điện toán đám mây để cho ra 1 phần mềm ứng dụng hữu ích liên quan đến cải thiện chất lượng phục vụ cộng đồng Bình Dương.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, giám khảo cuộc thi cho biết, mục tiêu của cuộc thi nhằm xây dựng những ứng dụng để cải thiện chất lượng phục vụ cộng đồng Bình Dương, trong các lĩnh vực như: giao thông, văn hóa, du lịch, môi trường, dịch vụ, thông tin công dân, y tế, giáo dục…

Hackathon Binh Duong 2017 còn được xem là sự kiện để quy tụ những bạn trẻ năng động, có tư duy đổi mới, có ý tưởng sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi vì lợi ích chung của cộng đồng. Diễn ra trong hai ngày (25-26/11), Hackathon Bình Dương 2017 có tổng giải thưởng 150 triệu đồng. Ngoài những sản phẩm đoạt giải, các đề xuất nổi bật khác cũng sẽ nhận được cơ hội hợp tác phát triển từ nhiều đơn vị sở ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nằm trong chuỗi của sự kiện "Hội nghị Thành phố Thông minh Bình Dương 2017", Triển lãm về "Thành phố Thông minh" cũng dã diễn ra vào sáng 25/11, với sự tham gia của các doanh nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cao; doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; các trường đại học, viện nghiên cứu…

Diễn ra trong ba ngày (25-27/11), Triển lãm "Thành phố Thông minh" không chỉ là dịp cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số theo xu hướng thời đại công nghiệp 4.0, thành phố thông minh mà còn là nơi thể hiện các ý tưởng đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ sinh viên và các nhóm khởi nghiệp.

Hải Âu (TTXVN)

Dành cho bạn

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Khoảng 7.000 robot hình người đã đến tay khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2025, chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và các dịch vụ chuyên nghiệp. Con số này cho thấy thị trường robot hình người đã bắt đầu hình thành, song vẫn còn rất nhỏ nếu đặt cạnh quy mô chung của ngành robot.

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Các nhà khoa học tại Mỹ đang phát triển một giống đậu tương mới có hệ thống rễ ăn sâu vào lòng đất, giúp cây trồng nâng cao khả năng chống chịu hạn hán, đồng thời tăng cường hấp thụ và cô lập khí thải carbon trong đất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Ngày 20/9, Qiyuan Robotics (Khải Nguyên Robotics) – công ty trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) dành cho người tiêu dùng thuộc tập đoàn Công nghệ vật liệu mới Thượng Vĩ (Shangwei New Material Technology), đã giới thiệu và chính thức mở bán hai mẫu robot cá nhân Qiyuan Q1 và Qiyuan T1.

Nvidia và chính sách AI của Nhà Trắng

Nvidia và chính sách AI của Nhà Trắng

Nvidia đã thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ trước khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022, cung cấp các bộ xử lý đồ họa được OpenAI, Anthropic và các công ty khác sử dụng để huấn luyện mô hình và xử lý các khối lượng công việc lớn. Doanh thu đã tăng vọt lên 215 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất, từ mức 17 tỷ USD vào năm 2021.