35 tỷ đồng tu bổ di tích nhà cổ Huỳnh Phủ

Ngày 8/1, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH,TT & DL) Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích nhà cổ Huỳnh Phủ, xã Đại Điền và khu mộ, xã Phú Khánh, với kinh phí 35,5 tỉ đồng.

Ngày 8/1, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH,TT & DL) Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích nhà cổ Huỳnh Phủ, xã Đại Điền và khu mộ, xã Phú Khánh, với kinh phí 35,5 tỉ đồng.

35 tỷ đồng tu bổ di tích nhà cổ Huỳnh Phủ ảnh 1

Nhà cổ Huỳnh Phủ. Ảnh: phapluat.vn

Nhà cổ Huỳnh Phủ, do ông Huỳnh Ngọc Khiêm, còn gọi là Hương Liêm (1843 – 1927) xây dựng. Đây là công trình kiến trúc, điêu khắc gỗ độc đáo, được xây dựng cách nay hơn 100 năm và được Bộ VH,TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia ngày 14/4/2011. Nhà cổ Huỳnh Phủ gồm ngôi nhà chính có diện tích trên 500m2 và một ngôi nhà phụ xây bằng gạch nối liền với nhà chính. Nhà được xây cao cách mặt đất 0,7m, chung quanh nền được kè đá xanh. Nhà có tổng cộng 80 cột, trong đó có 48 cột gỗ và 32 cột gạch, làm theo kiểu nhà rường ở Huế. Mái lợp ngói âm dương, bên dưới là lớp ngói có hoa văn. Hai đầu song được xây kín và trang trí hình một bông hoa 4 cánh. Hiện tại, nội thất ngôi nhà gần như còn nguyên vẹn nhưng phần kết cấu gỗ khung, gỗ mái đã bị mối mọt xâm hại.

Khu mộ cách ngôi nhà cổ 3km, có diện tích 966m2, được xây năm Tân Hợi (1911), bằng đá xanh từ hàng rào bên ngoài cho đến phần lăng mộ bên trong. Công trình thể hiện nét tài hoa của người thợ điêu khắc đá với nhiều hoa văn tinh xảo như dây leo, quả lựu, mãng cầu và các con vật như tùng, lộc, lân, nghê; nhiều bia, cột, trụ đá khắc chữ Hán. Khu mộ là nơi yên nghỉ của ông bà Huỳnh Ngọc Khiêm và các con.

Cuối năm 2012, UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhà cổ Huỳnh Phủ và khu mộ. Việc tu bổ và phục hồi cơ bản là dựa trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu lịch sử, các kiến trúc gốc hiện còn và tham khảo các di tích tương tự về tính chất, qui mô cũng như niên đại. Các chi tiết kiến trúc nghệ thuật và vật liệu phục chế phải đảm bảo tính nguyên gốc. Đặc biệt là không sử dụng vật liệu mới làm giả gốc, hình thức kiến trúc và màu sắc không xa lạ với kiến trúc truyền thống. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng và phục chế công trình văn hóa (Hà Nội), thời gian thi công dự kiến là 540 ngày.

Văn Trí

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.