35 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15 

Tối 6/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”. 
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Đặc biệt cho tác giả và nhân vật. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là hoạt động có ý nghĩa văn hóa, chính trị thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).

Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tại buổi lễ, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao Báo Quân đội nhân dân đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với lãnh đạo Tổng cục Chính trị thường niên tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong suốt 15 năm qua.

Được phát động từ tháng 6/2023 đến hết tháng 10/2024, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” nhận được gần 1.000 tác phẩm của nhiều cây bút trong cả nước gửi về tham dự. Các tác giả đã phát hiện, tôn vinh hàng trăm tấm gương quân nhân, cựu quân nhân, cựu chiến binh tiêu biểu với những việc làm bình dị nhưng thiết thực, giàu giá trị nhân văn, có sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn đậm nét trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều nhân vật được phản ánh trong cuộc thi là những anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng kinh qua trận mạc nay tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức trên mặt trận mới cùng rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng, cống hiến quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đặc biệt, tại cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã lựa chọn và tôn vinh 14 nhân vật là các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi nhân vật trong các tác phẩm đều thực sự tiêu biểu cho truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Chú thích ảnh
Các tác giả, nhóm tác giả, và nhân vật nhận giải A của Cuộc thi viết. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 35 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 12 giải khuyến khích. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho tác giả Trần Hoàng Tiến với chùm 2 bài: "Dấu chân Đại tướng Ba Trà". Ba giải A thuộc về các tác giả, nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Hoàng Hà, Hoàng Liên Việt với chùm 3 bài "Thượng tướng Võ Tiến Trung: Nguyện cống hiến trọn đời vì cách mạng"; Phùng Văn Khai với chùm 3 bài "Nhà văn Chu Lai tha thiết với đề tài người lính trong văn chương" và Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu với tác phẩm "Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn".

Nhân dịp này, thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đã phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 (năm 2024 - 2025).

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.