32 người bị ngộ độc khí CO tại New York

Sáng 13/6, nhà chức trách Mỹ cho biết một vụ rò rỉ khí CO (carbon monoxide) tại một tòa nhà gần Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) đã khiến 32 người bị ngộ độc và khiến một số tòa nhà lân cận tại Manhattan phải đóng cửa.
32 người bị ngộ độc khí CO tại New York ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra ngộ độc khí. Ảnh: New York Daily News

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h30 giờ địa phương (tức 19h30 giờ Việt Nam), khi nhiều người bắt đầu cảm thấy choáng váng sau khi một nhân viên mở bưu kiện trong tầng hầm, làm dấy lên quan ngại rằng bưu kiện này có chứa chất độc. Ngay sau đó, đội rà phá bom và các đặc vụ FBI đã có mặt tại hiện trường và xác nhận bưu kiện này không gây nguy hiểm.

Người đứng đầu Cơ quan cứu hỏa James Leonard cho biết nguyên nhân vụ việc là do đường ống đun nước trong tầng hầm của một cửa hàng rau bị vỡ. Cửa hàng và các căn hộ trong tòa nhà 12 tầng này đã được sơ tán trong khi lực lượng cứu hộ đo nồng độ CO tại đây. Kết quả cho thấy nồng độ khí CO lên tới 1.000ppm, đủ để khiến người thường nhanh chóng bị bất tỉnh.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, nồng độ CO trong một ngôi nhà có thể từ mức dưới 15 ppm, tùy theo việc có lò ga bên trong hay không. Mặc dù vụ việc đã khiến một số người bị ngất trong cửa hàng và tầng hầm, song tất cả đều không nghiêm trọng. Hiện các con phố xung quanh đã bị phong tỏa và xe cứu thương đã đổ về các khu vực xung quanh tòa nhà tại khu TriBeCa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.