30.000 sinh viên ĐBSCL cùng “Bật nút công dân toàn cầu”

Nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho sinh viên trong thời điểm toàn cầu hóa mạnh mẽ, giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng hội nhập với thị trường quốc tế, chuỗi giao lưu “Bật nút công dân toàn cầu” sẽ được triển khai tại 30 trường đại học ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long từ tháng 9 - 12/2016 với quy mô dự kiến 1.000 sinh viên/trường.

Chương trình đầu tiên đã khởi động tại Trường Đại học Tây Đô (Tp Cần Thơ) vào ngày 7/9 và Trường Đại học dân lập Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 8/9 với khoảng 1.000 sinh viên tham dự ở mỗi trường.

Chương trình được dẫn dắt bởi diễn giả Nguyễn Phi Vân, chuyên gia kinh tế Quốc tế, tác giả cuốn sách “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”, “Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới”. Các sinh viên sẽ được bà chia sẻ về việc cần thiết phải trở thành một công dân toàn cầu trong điều kiện toàn cầu hóa, các bài học cần thiết để hòa nhập chủ động với thế giới qua câu chuyện của những người có trải nghiệm làm việc quốc tế, cách thức vận dụng công cụ bản đồ tư duy (mind map - lý thuyết con vi trùng) trong việc định vị và xác định điểm đến của sinh viên - học sinh trong bản đồ quốc tế.

30.000 sinh viên ĐBSCL cùng “Bật nút công dân toàn cầu” ảnh 1

Diễn giả Nguyễn Phi Vân cùng sinh viên Đại học Tây Đô

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi Việt Nam gia nhập các hiệp định kinh tế toàn cầu (AEC, TPP, APEC), thị trường lao động tại khu vực và Việt Nam đã có sự đổi thay rất lớn. Những quản lý cao cấp - trung cấp người Singapore, người Thái Lan... đã chiếm những vị trí chủ chốt trong các tập đoàn lớn tại Việt Nam; khi các bạn trẻ - các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa hiểu hết về pháp luật hội nhập AEC hay TPP, chưa hình dung được bức tranh tổng thể hoặc chi tiết ở thị trường thế giới, thì các tập đoàn lớn, các công ty đủ cỡ của thế giới đã tràn vào thị trường Việt Nam. Ở thời điểm mà “ngồi tại Sài Gòn bạn cũng đã phải cạnh tranh với anh Thái Lan mở quán ngay bên cạnh xe bánh mì của bạn”, cảm giác trở thành một “công dân toàn cầu” không còn là sự dũng cảm nữa, nó là điều bắt buộc phải thành, để tồn tại, để vươn lên.

Diễn giả Nguyễn Phi Vân cho rằng, mỗi bạn trẻ đã có sẵn tâm huyết, tri thức, niềm đam mê. Chỉ cần “bật nút chuyển đổi”, chuyển từ “ngắn hạn” sang “”dài hạn”, chuyển từ “cá nhân” sang “”cộng đồng”, chuyển từ Việt Nam sang Thế giới là đã bắt đầu hành trình trở thành một công dân toàn cầu.

Tự nhận mình từng là “ếch ngồi đáy giếng” khi thành công quá sớm, diễn giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ với các bạn sinh viên rằng: “Tôi đã từng sai lầm, từng ngạo mạn, quá tự tin ở bản thân mình, cho rằng mình giỏi nhất, biết hết, nhưng đi ra thế giới rồi mới biết rằng tri thức hạn hẹp của mình không là gì trong mênh mông vũ trụ này, thế giới này. Phải đi ra để thấy mình nhỏ bé, từ đó mới thức tỉnh, chân thật với chính mình, từ đó mới đặt cho mình một điểm đến và vẽ cho mình bản đồ đường đi. Khi đã định vị mình là chuyên gia trong ngành nhượng quyền và bán lẻ của quốc tế rồi, tôi từ chối hết những cơ hội không góp phần vào hiện thực hóa định vị của mình”.

Với trải nghiệm 20 năm bôn ba làm hơn 60 nước trên thế giới, từ một chân hầu phòng đến vị trí Tổng Giám đốc của một tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, Nguyễn Phi Vân cho rằng “tôi đến đây không phải để chia sẻ về thành công với các bạn. Tôi đến đây để chia sẻ con đường ra thế giới 20 năm qua của mình, để các bạn trẻ đi ra thế giới bớt vất vả hơn, tránh được những va vấp mà tôi đã trải qua”.

M.T

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.