30 quốc gia được chấp thuận làm thành viên sáng lập AIIB

Trung Quốc xác nhận rằng 30 quốc gia đã được chấp thuận làm thành viên sáng lập AIIB do Bắc Kinh đề xuất.

Ngày 31/3, Trung Quốc xác nhận rằng 30 quốc gia đã được chấp thuận làm thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Bắc Kinh đề xuất.

30 quốc gia được chấp thuận làm thành viên sáng lập AIIB ảnh 1

Cuộc họp đề xuất thành lập AIIB tại Bắc Kinh tháng 10/2014. Ảnh: Reuters

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, hạn chót nộp đơn xin gia nhập AIIB là ngày 31/3 và số lượng thành viên sáng lập sẽ được xác nhận vào ngày 15/4, trong khi một số quốc gia ứng viên vẫn đang trong tiến trình xét duyệt đa phương.

Bà Hoa Xuân Oánh Nhấn mạnh việc sáng lập AIIB là "động thái mang tính xây dựng sẽ bổ sung cho trật tự kinh tế quốc tế hiện nay và giúp Trung Quốc có khả năng gánh vác thêm trách nhiệm toàn cầu".

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan tài chính Đài Loan (Trung Quốc) cùng ngày cho biết hòn đảo này đã chuyển cho Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc đơn xin tham gia AIIB và đơn này sau đó sẽ tiếp tục được chuyển tới ban thư ký lâm thời của AIIB.

Mọi nền kinh tế ứng viên đều có thể trở thành thành viên sáng lập của AIIB vào ngày 9/4 tới nếu các thành viên khác trong ngân hàng này chấp thuận đơn xin gia nhập của họ. Dự kiến, AIIB sẽ được thành lập trước cuối năm nay.

30 quốc gia được chấp thuận làm thành viên sáng lập AIIB ảnh 2

TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.