30 người Hàn Quốc mua gần 8.000 căn nhà trong hơn 5 năm

Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực chống đầu cơ bất động sản nhưng dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ 30 cá nhân đã thâu tóm gần 8.000 căn hộ và nhà trong 5 năm rưỡi qua.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc ngày 20/9 công bố dữ liệu cho thấy 30 cá nhân được xếp vào nhóm mua bất động sản thường xuyên nhất đã sở hữu tới 7.996 căn nhà trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay. Tổng giá trị của gần 8.000 căn nhà này vào khoảng 1,19 nghìn tỷ won (897,37 triệu USD).

Cá nhân mua sắm tích cực nhất đã sở hữu tới 792 căn nhà có tổng giá trị 115,6 tỷ won. Người đứng thứ hai mua 709 căn nhà có tổng giá trị 115,1 tỷ won.

Trong 30 cá nhân này, 24 người tập trung mua bất động sản tại in Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi, những nơi có nhu cầu nhà ở cao nhất tại Hàn Quốc. 24 người này đã mua tổng cộng 6.622 căn hộ, căn nhà tổng giá trị 1,45 nghìn tỷ won.

Tờ The Korea Times dẫn lời nghị sĩ Min Hong-chul đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK), thành viên ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông thuộc Quốc hội, đánh giá thực trạng này cho thấy các quy định của chính phủ Hàn Quốc chống đầu cơ bất động sản chưa đạt hiệu quả trong giảm giá nhà.

Giá nhà tại Hàn Quốc đã tăng 37% trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 6/2023. Riêng giá bất động sản tại Seoul đã tăng 44%, còn tại tỉnh Gyeonggi tăng 51% trong cùng thời kỳ.

Chính phủ Hàn Quốc đã nâng thuế lợi tức vốn đối với người sở hữu nhiều bất động sản ở những khu vực nổi tiếng tại Seoul lên mức tối đa 75% năm 2021, trong khi năm 2016 con số này là 40%. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn áp dụng mức thuế sở hữu thường niên và thuế mua nhà cao hơn đối với cá nhân có từ hai bất động sản trở lên.

Hà Linh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.