30 người bị thương vong trong vụ cháy bệnh viện ở Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, sáng 10/7 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở huyện Goheung, cách thủ đô Seoul 473 km về phía Nam, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương, trong đó 8 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện đám cháy đã được dập tắt. 
Chú thích ảnh
Các cửa sổ bị vỡ do hỏa hoạn tại bệnh viện ở Goheung, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương, trong đó 8 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Yonhap

Theo giới chức Hàn Quốc, 2 thi thể được tìm thấy ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Nguyên nhân tử vong được cho là do ngạt khói trong khi tìm lối thoát. Hiện những người bị thương do hít phải khói đang được điều trị tại các bệnh viện gần đó, trong khi một số người bị thương nặng đã được chuyển lên một bệnh viện gần thành phố Gwangju. 

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại bệnh viện trên có tổng số 86 người, bao gồm 69 bệnh nhân và 7 y tá. Lực lượng cứu hỏa cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện. 

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.