30 năm chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Vừa qua, Quỹ học bổng báo Asahi phối hợp với các cơ quan phái cử liên kết tại Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh sự kiện. Ảnh: VH

Sự kiện đánh dấu ba thập kỷ gắn kết, lan tỏa giá trị khuyến học giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tri ân những đóng góp không ngừng nghỉ của ông Hikawa Hiroshi – người đề xuất và sáng lập chương trình. Chương trình học bổng toàn phần này được triển khai tại Việt Nam từ năm 1995.  

Sau 30 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ hơn 3.600 học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sang Nhật Bản vừa học vừa làm, học tập trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, chắp cánh cho những ước mơ đổi đời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Suzuki Kenya – đại diện Quỹ học bổng báo Asahi – đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan ban ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ chương trình trong suốt 30 năm qua. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để mở rộng quy mô, trao thêm nhiều suất học bổng tới những học sinh nghèo có ý chí vươn lên.

Chú thích ảnh
Ông Suzuki Kenya. Ảnh: VH

Thay mặt các cơ quan giáo dục Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Trung ương Việt Nam – đã cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ học bổng Asahi, góp phần nhân rộng hiệu quả chương trình, lan tỏa cơ hội học tập đến đúng đối tượng học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam luôn đóng vai trò nòng cốt, điều phối và hỗ trợ hết mình cho chương trình, là chiếc cầu nối vững chắc giữa các địa phương trong nước và phía Nhật Bản.

Tham dự sự kiện còn có ông Nguyễn Đức Minh – nguyên Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo; đại diện Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố; cùng đông đảo thầy cô giáo và Ban giám hiệu các trường THPT. Chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam không chỉ là một cầu nối giáo dục mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên thông qua tri thức giữa hai dân tộc Việt – Nhật.

Ban tổ chức cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để chương trình ngày càng được phát triển bền vững, để mỗi suất học bổng không chỉ là một cơ hội học tập, mà còn là một hạt giống mang theo những giá trị tốt đẹp lan tỏa khắp nơi.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.