30 dân thường thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại Afghanistan

Ngày 6/5, người đứng đầu khu vực Bakwah thuộc tỉnh Farah của Afghanistan, ông Abdul Ghafur Mujahed cho biết đã có ít nhất 30 dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích do Mỹ thực hiện tại phía Tây nước này. Đây được xem là loạt vụ không kích đẫm máu nhất trong vòng 3 tháng qua.
Chú thích ảnh
Điều trị cho người dân Afghanistan bị thương tại bệnh viện sau một vụ oanh tạc ở Kunduz, miền Bắc Afghanistan tháng 4/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Mujahed, loạt vụ không kích nói trên nhằm vào các nhà máy sản xuất ma túy, vốn được xem là một trong những nguồn tài chính chủ chốt của phong trào Taliban cực đoan. Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định các vụ không kích nhằm vào khu nhà dân không có những kẻ sản xuất ma túy ở bên trong.

Trong khi đó, an ninh bất ổn tiếp tục bao trùm Afghanistan khi lực lượng an ninh nước này đẩy mạnh chiến dịch truy quét Taliban, trong khi nhóm phiến quân này cũng gia tăng các cuộc tấn công đáp trả. Ngày 6/5, giới chức Afghanistan thông báo lực lượng an ninh đã mở chiến dịch truy bắt các tay súng Taliban tại 2 tỉnh Kandahar và Wardak, tiêt diệt ít nhất 14 tay súng.

Cùng ngày, một quan chức Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã tấn công một chốt kiểm soát của quân đội tại tỉnh Farah, miền Tây nước này, khiến 20 binh sĩ thiệt mạng. Giới chức tỉnh Farah cho hay phiến quân đã bắt giữ 2 binh sĩ trong vụ tấn công nói trên tại huyện Gulistan vào đêm 5/5. Hiện chưa rõ tung tích những người này.

Trước đó, rạng sáng 5/5, Taliban đã thực hiện vụ đánh bom xe liều chết và tấn công một trụ sở cảnh sát tại tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng và 55 người khác bị thương, trong đó có 20 dân thường.

Afghanistan rơi vào tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Các nỗ lực hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban không đạt tiến triển. Quan ngại về nguy cơ an ninh tại Afghanistan càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch rút khoảng 7.000 binh sĩ, tương đương một nửa số binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia này. Theo Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Các vụ tấn công nói trên diễn ra trong bối cảnh Taliban và Mỹ quyết định tạm ngừng cuộc đối thoại trong ngày 6/5 trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 6 đang diễn ra tại Doha (Qatar). Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận, theo đó lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn, đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban, cũng như sự đảm bảo quốc gia Nam Á này sẽ không bao giờ trở thành nơi trú ẩn của các nhóm khủng bố.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.