30% dân Mỹ sống chung với không khí ô nhiễm

Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy khoảng 30% dân số Mỹ đã sống trong các khu vực trải qua ít nhất 100 ngày chất lượng không khí kém do ô nhiễm trong năm 2018.
Chú thích ảnh
Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời Los Angeles, California, Mỹ, ngày 21/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo công bố ngày 28/1 của Trung tâm Chính sách và nghiên cứu môi trường Mỹ, trong năm 2018, có tới 108 triệu người Mỹ sống ở những khu vực ô nhiễm cao hơn mức tiêu chuẩn được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đặt ra.

Theo nghiên cứu, người dân tại các khu vực Los Angeles, Long Beach, Chicago, Naperville và Elgin phải sống trong điều kiện ô nhiễm không khí nhiều nhất - hơn 100 ngày.

Trong khi đó, người dân tại một số khu vực khác như New York, Newark, Jersey, Washington.... phải sống trong điều kiện ô nhiễm không khí tương tự - từ 31 đến 100 ngày.

Nội dung của báo cáo cũng nhận định rằng mỗi năm có tới hàng triệu người Mỹ phải chịu các tác động bất lợi về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí, trong đó tuổi thọ của hàng chục nghìn người bị giảm.

Báo cáo cũng khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách tăng cường bảo vệ chất lượng không khí, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm ô nhiễm do sự nóng lên của toàn cầu.

Trong một phát biểu, Chủ tịch của EPA Ed Johnson nhấn mạnh chất lượng không khí sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, do đó cần nhanh chóng làm sạch không khí.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.