30 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam đã được ký kết 

Trong chuyến thăm Việt Nam của Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC), đã có 30 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đã được ký kết nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương Việt Nam – Hồng Kông (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo các doanh nghiệp, quan chức cao cấp của Hồng Kông (Trung Quốc) tại buổi gặp gỡ ngày 2/8. Ảnh: CTV

Được tổ chức bởi Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC) và dẫn đầu bởi ông Lý Gia Siêu, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR), phái đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) đã kết thúc thành công chuyến thăm khu vực ASEAN kéo dài 1 tuần đến các nước Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong đó, tại Việt Nam, phái đoàn đến thăm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/7 - 2/8.

Theo đó, phái đoàn gồm khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu đến từ Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông và quốc tế trong nhiều lĩnh vực như tài chính và bảo hiểm; đổi mới và công nghệ; dịch vụ chuyên nghiệp; cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và cung ứng; năng lượng và khách sạn đã tăng cường các mối quan hệ, mở rộng mạng lưới và thảo luận về các cơ hội hợp tác tại Hồng Kông (Trung Quốc), Khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông - Hồng Kông - Macau) và dự án Sáng kiến vành đai và con đường (BRI).

Tiến sĩ Peter K N Lam, Chủ tịch HKTDC cũng cho biết: “Trong những năm gần đây, Hồng Kông (Trung Quốc) đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Những tiến bộ của chúng tôi trong công nghệ xanh, sản xuất thông minh và quản lý chuỗi cung ứng, được củng cố bởi cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) và sở hữu trí tuệ (IP) đẳng cấp thế giới, cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và các doanh nghiệp ASEAN”. 

Trong chuyến thăm đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 30 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đã được ký kết bởi các thành viên đoàn đại biểu với cơ quan chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư, tài chính, fintech, giao thông vận tải, cung ứng và giáo dục. 

Cụ thể, biên bản MoU giữa Cục Dịch vụ tài chính và Kho bạc Hồng Kông (Trung Quốc) với  và Bộ Tài chính Việt Nam; HKTDC và VCCI; HKTDC và Vietrade; Cảng vụ Hàng không Hồng Kông và Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Cảng vụ Hàng không Hồng Kông và Tập đoàn Sovico; Phòng Thương mại Hồng Kông và VCCI; Phòng Xúc tiến Đầu tư Hồng Kông (Invest Hong Kong) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam; Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) và Traveloka…

Ngoài ra, phái đoàn Hồng Kông (Trung Quốc)  cũng có cơ hội tìm hiểu nền kinh tế của 2 thành phố lớn thông qua gặp gỡ các phòng thương mại địa phương, trong đó có VCCI,  Vingroup và Công ty TNHH Tessellation Bình Dương…

Hải Yên

Dành cho bạn

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi lo ngại lạm phát gia tăng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi lo ngại lạm phát gia tăng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 8/10 khi giá dầu thô tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông leo thang và sản lượng dầu của Mỹ bị cắt giảm, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất. Nhóm cổ phiếu ngành bán dẫn cũng lao dốc, tạo thêm sức ép cho thị trường.

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa điều chỉnh tăng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2026 lên 3,9%, cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã bù đắp cho những tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng 15.000 căn nhà ở cho thuê

Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng 15.000 căn nhà ở cho thuê

Theo UBND thành phố Hải Phòng dự báo đến năm 2030, dân số đô thị ước đạt 5,48 triệu người. Với quy mô dân số này, nhu cầu thuê tăng do gia tăng dân số cơ học, thu hút lao động ngoại tỉnh, dịch chuyển bộ máy sau sáp nhập địa giới hành chính và mở rộng điều kiện thụ hưởng chính sách; từ đó, nhu cầu thuê nhà để ở trong giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố dự kiến là khoảng 20.000 căn.