3 triệu USD vực dậy công ty chứng khoán Golden Bridge Việt Nam

“Tập đoàn tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc) đã chuyển 3 triệu USD vào Việt Nam để tăng vốn cho Công ty cổ phần chứng khoán Gold Bridge Việt Nam.

“Tập đoàn tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc) đã chuyển 3 triệu USD vào Việt Nam để tăng vốn cho Công ty cổ phần chứng khoán Gold Bridge Việt Nam.

Mục đích tăng vốn nhằm vực khôi phục lại hoạt động của công ty chứng khoán này”, ông Lý Tường Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Golden đã cho biết sáng 16/4.


Theo ông Lý Tường Tuấn, phương án tăng vốn đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận về nguyên tắc và công ty đang hoàn thiện hồ sơ. Từng lọt vào top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam, Chứng khoán Golden Bridge đã bị ảnh hưởng bởi sự lao dốc của thị trường và bị hủy tư cách thành viên tại hai sở giao dịch chứng khoán từ ngày 31/10/2013.

X.H

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.