3 nhà khoa học đoạt giải Nobel kêu gọi nới trừng phạt Triều Tiên

Ngày 7/5, một nhóm nhà khoa học đạt giải Nobel đã kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Triều Tiên sau khi có chuyến thăm hiếm hoi đến quốc gia này vào đúng thời điểm Triều Tiên tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động.
Ba nhà khoa học trên đến từ Na Uy, Anh và Israel vừa có chuyến thăm Triều Tiên một tuần theo lời mời của Bình Nhưỡng. Trả lời báo giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ba nhà khoa học trên bày tỏ hy vọng chuyến thăm tới Triều Tiên sẽ thúc đẩy các cuộc trao đổi khoa học và giáo dục với nước này bất chấp các lệnh trừng phạt. Sau khi thăm các bệnh viện và phòng nghiên cứu tại Bình Nhưỡng, họ cho biết lệnh cấm vận hàng hóa vào Triều Tiên đã làm giảm chất lượng nghiên cứu và chăm sóc y tế tại đây. Ông Aaron Ciechanover, người từng đạt giải Nobel Hóa học, nhấn mạnh "penicillin không thể nào bị biến thành bom hạt nhân và gây sức ép thông qua việc khiến người dân ốm yếu hơn không phải là cách làm đúng đắn".
3 nhà khoa học đoạt giải Nobel kêu gọi nới trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Nhà khoa học Richard Roberts phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 7/5/2016 sau khi vừa kết thúc chuyến đi tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Các cường quốc trên thế giới đã siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một số vụ bắn tên lửa đạn đạo và thử bom hạt nhân lần thứ 4. Theo tờ Washington Post mặc dù các lệnh trừng phạt không nhằm vào viện trợ y tế, song các hạn chế nghiêm ngặt của Hàn Quốc đã khiến một số loại thuốc không đến được miền Bắc. Richard Roberts, người từng đạt giải Nobel về y học, cho biết lệnh trừng phạt đã khiến nhiều dụng cụ y tế mà bác sĩ và các giáo sư ở Triều Tiên mong muốn sử dụng nhưng lại không thể có được.Ông Roberts khẳng định việc thiếu các thiết bị khoa học hiện đại do các lệnh trừng phạt kéo dài trong nhiều năm và phương pháp lỗi thời đã khiến các nhà khoa học Triều Tiên tụ hậu so với đồng nghiệp nước ngoài. Mặc dù việc Triều Tiên hạn chế sử dụng Internet đã ngăn các nhà khoa học hợp tác với đồng nghiệp tại nước khác, hoặc tiếp cận với những tài liệu khoa học mới nhất, song ông Roberts cho rằng Bình Nhưỡng đang mong muốn có các cuộc trao đổi với quốc tế nên mới đưa ra lời mời này.Chuyến đi trên đã được lên kế hoạch cách đây hơn 2 năm sau khi Tổ chức Hòa bình Quốc tế (IPF) có trụ sở tại Vienna (Áo) nhận được thư mời của Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu nhóm trên hoãn chuyến đi do trùng thời điểm với Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên, song Chủ tịch IPF Uwe Morawetz nhấn mạnh những hạn chế về lịch trình khiến điều này là không thể.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.