3 người bị thương, 1.000 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Lạng Sơn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến 15 giờ ngày 23/6, mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây thiệt hại nặng tại các địa phương trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, nhiều khu vực bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, mưa lũ đã làm 3 người bị thương; trong đó, 2 người bị thương nhẹ do ngói rơi vào đầu tại xã Vạn Thủy và 1 người bị đá, cây và ván gỗ trong nhà đè vào chân tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn. Hơn 1.000 nhà bị ảnh hưởng, do bị tốc mái, đổ tường rào, sạt lở đất sau nhà, 195 nhà bị ngập; trong đó, 59 hộ đã di dời đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh có trên 1.114 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, đổ gẫy; trong đó, 217 ha lúa; 5,5 ha mạ; 345 ha ngô; 496 ha hoa màu các loại; 50 ha cây thuốc lá và 33 ha chủ yếu là cây ăn quả bị ảnh hưởng. Đặc biệt, có 2 điểm trường mầm non, trường tiểu học tại địa bàn thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn bị ngập. Trên địa bàn tỉnh có 54 điểm ngập úng cục bộ, 189 điểm sạt lở đất nhỏ lẻ trên các tuyến giao thông, với trên 4.160 m³ đất, đá sạt lở.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo ứng phó, kiểm tra, rà soát các thiệt hại; chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các nhà cửa bị ảnh hưởng; đảm bảo giao thông; cắm biển báo tại các khu vực ngập sâu, huy động máy móc thiết bị thi công sẵn sàng ứng cứu các sự cố, kịp thời xử lý các vị trí phát sinh...

Tại huyện Bắc Sơn, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ di dời của cải và những vật liệu còn dùng được ra khỏi nhà, vận động gia đình bị sạt lở và các hộ gia đình khác có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Tại khu vực bị cô lập tại xã Nhất Tiến, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động 3 xe ô tô chuyên dụng, 2 xuồng máy và 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các xã Nhất Hòa và Nhất Tiến đến khu vực bị ngập lụt, trọng điểm để hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản... thực hiện di dời các đối tượng người già trẻ em và phụ nữ mang thai ra Nhà văn hóa xã Nhất Tiến với số lượng 21 người. 

Chú thích ảnh
Một số khu vực ngầm tràn trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị ngập phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: TTXVN phát

Các lực lượng của huyện tiếp tục hỗ trợ ứng cứu và chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con khu vực sơ tán. Đối với các điểm sạt lở về giao thông huyện đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trực đảm bảo giao thông và báo cáo cụ thể, kịp thời về các thiệt hại và thực hiện các giải pháp khắc phục...

Tại huyện Hữu Lũng, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ dân dọn dẹp hiện trường để không ảnh hưởng đến các hộ dân. Đồng thời đặt rào chắn cùng biển báo hiệu nguy hiểm hai đầu cầu ngầm bị ngập, bố trí lực lượng xung kích trực 24/24, cấm các loại phương tiện vận tải qua lại để đảm bảo an toàn. Huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển đến nơi an toàn. 

Huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, thường xuyên kiểm tra 24/24h kịp thời phát hiện các sự cố ảnh hưởng đến giao thông để xử lý kịp thời.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.