3 định hướng chính sách an sinh xã hội cho ngư dân

Để đảm bảo đời sống ổn định cho ngư dân bám biển, ngoài chính sách chung, theo tôi nên có 3 định hướng chính sách với nhóm đối tượng này...

Bên lề Quốc hội, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng cần có chính sách ưu tiên về an sinh xã hội để đảm bảo cuộc sống cho ngư dân: 

3 định hướng chính sách an sinh xã hội cho ngư dân ảnh 1

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng

Theo giám sát Quốc hội, số ngư dân có tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, vậy theo ông, chúng ta có những định hướng chính sách cụ thể nào cho đối tượng này?

Trong các nhóm dân cư có tỷ lệ hộ nghèo cần quan tâm có các gia đình ngư dân. Để đảm bảo đời sống ổn định cho ngư dân bám biển, ngoài chính sách chung, theo tôi nên có 3 định hướng chính sách với nhóm đối tượng này: “Thứ nhất là tăng nguồn vốn tín dụng để họ có thể vay lãi suất ưu đãi đầu tư phương tiện để thực hiện công việc đánh bắt xa bờ; thứ hai là giảm thiểu rủi ro với việc hoàn thiện hệ thống bảo hiểm, thông tin liên lạc để ngư dân tránh được thiên tai, rủi ro bất thường khi thực hiện công việc trên biển. Thứ ba là hỗ trợ về quy hoạch xây dựng hạ tầng làng nghề cá, trong đó có hỗ trợ về điện, nước, trường học, cơ sở y tế với các điểm dân cư ven biển để đảm bảo cuộc sống với nhu cầu thiết yếu.

Việc ngư dân đánh bắt cá tại biển Đông thường bị tàu Trung Quốc uy hiếp, gặp nhiều rủi ro. Vậy theo ông có những chính sách bảo hiểm cụ thể nào để hạn chế rủi ro cho ngư dân?

Riêng với hệ thống bảo hiểm cho ngư dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội, theo tôi, các chính sách bảo hiểm tập trung bảo hiểm phương tiện, đây không chỉ là công cụ đánh bắt mà có khi là cả tài sản, cơ nghiệp của ngư dân. Tiếp đó là bảo hiểm sức khỏe cho ngư dân với hình thức linh hoạt hơn trong chăm sóc sức khỏe bởi điều kiện của ngư dân hoàn toàn khác với cộng đồng dân cư khác. Bảo hiểm thứ ba là hưu trí có tính chất tự nguyện để đảm bảo khi đến tuổi, khi ngư dân không còn sức khỏe ra khơi bám biển được thì họ có nguồn tài chính đảm bảo cuộc sống, từ đó yên tâm, động lực khi bám biển.

Với sự quan tâm của Chính phủ và với các giải pháp chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật và hình thức hỗ trợ khác, tôi có niềm tin rằng bằng sự sáng tạo và bản lĩnh lâu nay, ngư dân chúng ta sẽ làm chủ phương tiện hiện đại, vươn khơi bám biển.

Xin cảm ơn ông!

XM

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.