3 binh sĩ Nigeria thiệt mạng do bị nhóm Boko Haram phục kích

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 3 binh sĩ thuộc quân đội Nigeria đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ phục kích của các phiến quân Boko Haram vào một đoàn xe của quân đội nước này khi đang hoạt động ở khu vực Đông Bắc của quốc gia Tây Phi này.
3 binh sĩ Nigeria thiệt mạng do bị nhóm Boko Haram phục kích ảnh 1

Binh sĩ Nigeria tham gia các khóa huấn luyện chống khủng bố tại Zaria, Nigeria ngày 5/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Một sĩ quan quân đội cao cấp địa phương ngày 19/10 cho biết cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram nhằm vào một đoàn xe của quân đội Nigeria khi đang di chuyển từ thị trấn Damboa đến thủ phủ Maiduguri của khu vực Đông bắc này. 

Đây là vụ tấn công thứ hai của Boko Haram nhằm vào lực lượng vũ trang Nigeria ở khu vực Đông Bắc trong một tuần qua. Trước đó, một binh sĩ đã bị giết và 9 người khác bị thương khi một nhóm chiến binh của tổ chức khủng bố này bất ngờ tấn công vào doanh trại quân đội ở thị trấn Marte, gần khu vực Hồ Chad.

Nhóm vũ trang Boko Haram nổi dậy chống lại chính phủ và quân đội Nigeria kể từ năm 2009 với âm mưu thành lập nhà nước Hồi giáo tại khu vực Đông Bắc và vùng lãnh thổ của các nước láng giềng Cameroon, Cộng hòa Chad và Niger rộng lớn. Đặc biệt, các cuộc tấn công khủng bố này đã làm cho hơn 20.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người dân nước này buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.