29 tỷ đồng để sửa chữa cấp bách các hồ đập chưa an toàn 

Ngày 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giao cơ quan chuyên môn lập kế hoạch sửa chữa cấp bách các công trình hồ chứa, đập thuỷ lợi trên địa bàn với tổng kinh phí 29 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ từ ngân sách dự phòng của Trung ương năm 2018 phân bổ cho Lâm Đồng.

Cụ thể, mức kinh phí hỗ trợ các địa phương để sửa chữa công trình gồm hồ chứa nước 3 tháng 2, hồ chứa 1019 (huyện Di Linh) là 11 tỷ đồng; hồ chứa nước thôn 9 và hồ chứa thôn 12 (thành phố Bảo Lộc) 10 tỷ đồng; hồ chứa nước Phước Trung (huyện Cát Tiên) được bố trí 3 tỷ đồng; hồ chứa nước thôn 10 (huyện Đạ Tẻh) 5 tỷ đồng. UBND tỉnh giao sở, ngành, địa phương khẩn trương giải ngân, phối hợp thực hiện kế hoạch sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn các hồ đập nêu trên.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chuyên môn thẩm định an toàn đối với 16 công trình thuỷ lợi trên địa bàn gồm 5 hồ chứa nước ở huyện Đức Trọng, 3 hồ chứa ở thành phố Đà Lạt, 3 hồ tại huyện Đam Rông, 3 hồ thuộc huyện Đơn Dương, 2 hồ chứa còn lại ở huyện Đạ Tẻh và huyện Di Linh. Trong các hồ trên có một số công trình hồ chứa nước được xây dựng từ hàng chục năm trước như hồ Đa Thiện III (thành phố Đà Lạt) xây dựng từ năm 1974, hồ chứa nước Tà Hine 2 (huyện Đức Trọng) xây dựng từ 17 năm trước, hồ chứa nước Đạ Ròn (huyện Đơn Dương) xây dựng cách đây 15 năm… 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 430 công trình thủy lợi; trong đó, có 220 hồ chứa, 87 đập dâng, 19 trạm bơm, 92 đập tạm và 12 kênh dẫn nước.

Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Thúc đẩy kết nối kinh tế Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Tập đoàn Supchaleun của Lào và Tập đoàn Việt Nga của Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) triển khai 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Trang trại thông minh (Smart Farm) với tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD.