28,9 triệu người Sudan cần viện trợ nhân đạo do xung đột

Ngày 13/11, Chính phủ Sudan cho biết 28,9 triệu người dân nước này cần viện trợ nhân đạo do cuộc xung đột đang diễn ra tại đây.
Chú thích ảnh
Người tị nạn chờ nhận thức ăn cứu trợ tại Omdurman, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong khuôn khổ một hội nghị về hỗ trợ nhân đạo được tổ chức ở Port Sudan, thủ phủ của quốc gia giáp Biển Đỏ, Ủy viên Viện trợ nhân đạo của Sudan, ông Salwa Adam Benya cho biết vào tháng 10 năm nay, khoảng 28,9 triệu người cần viện trợ nhân đạo, tăng 13,1 triệu người sau khi xung đột nổ ra vào tháng 4 năm ngoái giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự. Trong số đó, khoảng 16,9 triệu người cần viện trợ nhân đạo để cứu mạng và cần khoảng 840.000 tấn viện trợ trong 2 tháng tới.

Ông Ibrahim Jabir, thành viên Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các cam kết của mình nhằm cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân Sudan. Ông đồng thời nhắc lại cam kết của Chính phủ Sudan trong việc tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột, nhấn mạnh đã mở 7 cửa khẩu.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Sudan đã quyết định gia hạn việc mở cửa khẩu biên giới Adre với Cộng hòa Chad thêm 3 tháng nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết LHQ hoan nghênh quyết định của chính quyền Sudan về việc gia hạn mở cửa khẩu Adre nói trên. Ông Dujarric nói thêm rằng Tổng thư ký Guterres đã thảo luận với người đứng đầu lực lượng SAF về vấn đề này bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 Các bên tham gia công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP29) đang diễn ra tại Azerbaijan. Hồi tháng 2 năm nay, Chính phủ Sudan đã đóng cửa khẩu biên giới trên bộ Adre, với cáo buộc RSF sử dụng cửa khẩu này để vận chuyển vũ khí.

Tình hình Sudan trở nên bất ổn khi nổ ra cuộc xung đột khốc liệt giữa SAF và RSF kể từ giữa tháng 4/2023. Theo ước tính của báo The Conversation, cho đến nay, ít nhất 62.000 người đã thiệt mạng do xung đột. Tuy nhiên, trên thực tế, thiệt hại về người có thể còn lớn hơn như vậy do chưa được thống kê đầy đủ.

Nguyễn Tú – Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.