27 tỷ đồng trùng tu tháp Chăm

Hai di tích tháp cổ kính: Tháp Pô Klong Garai tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tháp Pô Rômê tọa lạc tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã được đầu tư 27 tỷ đồng trùng tu trước ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với lễ hội Katê.

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận xúc động và rất đỗi vui mừng bởi hai di tích tháp cổ kính: Tháp Pô Klong Garai tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tháp Pô Rômê tọa lạc tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm đầu tư hơn 27 tỷ đồng trùng tu trước ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với lễ hội Katê của đồng bào trong năm 2012.

27 tỷ đồng trùng tu tháp Chăm ảnh 1

Tháp Pô Klong Garai. Nguồn: internet.

Tại di tích tháp Pô Klong Garai, công tác san nền, làm bậc cấp lên tháp, làm đường bậc thang lên tháp, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhà đón tiếp du khách đã được trùng tu và làm mới với tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng. Tại tháp Pô Rômê, với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỷ đồng, các hạng mục thi công trùng tu như: Tu bổ tháp Bắc, bảo tồn tháp Nam, tôn tạo các công trình kiến trúc phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện đã và đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công gấp rút thực hiện, khẩn trương hoàn thành, để kịp thời phục vụ ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với lễ hội Katê của đồng bào trong dịp lễ hội này.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Ninh Thuận, đơn vị chủ đầu tư, mục tiêu của việc đầu tư trùng tu xây dựng là nhằm góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bảo tồn di tích có giá trị đặc trưng của đồng bào Chăm đang bị xuống cấp, qua đó nhằm tạo không gian cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hoạt động tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Chăm gắn với hoạt động tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước.

Ông Lộ Phú Lượng - dân tộc Chăm, bảo vệ di tích tháp Pô Rômê cho biết: Di tích tháp Pô Rômê bị xuống cấp trầm trọng, nay được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa khang trang, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Ninh Thuận vui lắm, bởi có chỗ để đồng bào cúng kính. Đây là việc làm thiết thực, đúng với tâm tư và nguyện vọng của đồng bào Chăm. Lễ hội Katê năm nay đồng bào rất phấn khởi vì được Nhà nước tổ chức ngày hội văn hóa thể thao du lịch gắn với khuôn khổ lễ hội. Đây là dịp để đồng dân tộc Chăm ở các tỉnh thành nói riêng và đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung có cơ hội giao lưu, tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, qua đó nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các dân tộc trên mọi miền đất nước.

Công Thử

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.