27 tác phẩm được trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VII

Ngày 29/11, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VII năm 2024 đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức thường kỳ 2 năm một lần (2022-2024), nhằm giới thiệu những tác phẩm mới, những gương mặt mới của các nghệ sỹ trẻ từ 18 - 35 tuổi.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải. 

Theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VII đã nhận được 1.050 tác phẩm của 300 tác giả trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 148 tác phẩm của 121 tác giả để trưng bày triển lãm, trong đó có 27 tác phẩm, bộ tác phẩm xuất sắc đã được trao giải thưởng.

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất cho 3 tác giả: Vàng Hải Hưng với tác phẩm “Mẹ tôi”, thể loại hội họa; Phạm Thùy Dương với tác phẩm “Suốt”, thể loại sắp đặt; Bùi Thị Yến Vy với tác phẩm “Sau cơn mưa”, thể loại đồ họa. 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Nhì, 9 giải Ba, 11 giải Khuyến khích, 2 giải thưởng tác phẩm là đồ án tốt nghiệp, cùng một số giải thưởng do các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan và nhà tài trợ trao.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm. 

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm tham dự Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VII năm 2024 phản ánh hiện thực đời sống mỹ thuật của các tác giả trẻ, cho người xem thấy được sự trăn trở của các nghệ sỹ trẻ tới các vấn đề của cuộc sống xã hội đương đại, được gửi gắm vào tác phẩm để đưa đến công chúng yêu nghệ thuật có cái nhìn rõ nét hơn về nghệ thuật đương đại hiện nay, với những chuyển biến trong thời kỳ hội nhập quốc tế và thế giới, với tư duy sáng tạo mới trong quan điểm sáng tác nghệ thuật của các nghệ sỹ trẻ…

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh cho biết: Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ VII năm 2024 không chỉ là nơi tôn vinh những tài năng trẻ, còn là cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Đây là cơ hội để các nghệ sỹ trẻ giới thiệu các tác phẩm tâm huyết phản ánh những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo, những tư duy đầy sức sống về con người và văn hóa đương đại.

Cục trưởng Mã Thế Anh đánh giá, trải qua các kỳ, Festival Mỹ thuật trẻ đã trở thành sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ tài năng trên khắp cả nước. Festival lần thứ VII này tiếp tục chứng kiến sự đa dạng, phong phú trong thể loại và phong cách nghệ thuật từ hội họa, điêu khắc, đồ họa đến nghệ thuật sắp đặt… Các tác phẩm không chỉ phản ánh tài năng sáng tạo, còn mang thông điệp sâu sắc về nghệ thuật và trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng, xã hội.

Ông Mã Thế Anh chia sẻ, thông qua Festival các nghệ sỹ trẻ có cơ hội học hỏi, giao lưu đồng thời khẳng định được bản thân trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật. Đây là nơi phát hiện ươm mầm và phát triển những tài năng mới góp phần phong phú thêm bức tranh mỹ thuật nước nhà.

Các tác phẩm được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), tầng B1-R3 Floor, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đến hết ngày 6/2/2025.

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.