27 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Tài nguyên và Môi trường

Tối 6/8, Lễ trao giải cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường lần thứ III do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Tác giả Thu Trang - Báo Tin Tức được trao giải B ở thể loại báo in.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 27 giải thưởng cho 50 tác giả là các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trong đó, có 9 giải thuộc loại hình báo in, 5 giải thuộc loại hình truyền hình, 6 giải thuộc loại hình phát thanh, 6 giải thuộc loại hình báo điện tử, 1 giải tập thể của hệ VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam.

27 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Tài nguyên và Môi trường ảnh 1

Tác giả Thu Trang - Báo Tin Tức (thứ tư từ trái sang) và các tác giả đoạt giải B. Ảnh: Xuân Tùng

Bốn giải A gồm: Loại hình báo in với tác phẩm “Mở đường chọc vào lõi di sản Cát Tiên”, tác giả Thu Sương, Báo Người Lao động. Loại hình truyền hình với tác phẩm “Việt Nam tham dự hội nghị COP 21 ”, nhóm Môi trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Loại hình phát thanh với tác phẩm “Khai thác khoáng sản ồ ạt - Bài học nhãn tiền”, tác giả Trần Sỹ Đức - hệ VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Loại hình báo điện tử với tác phẩm “Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp thích ứng”, nhóm tác giả Xuân Long, Quốc Thanh, Chí Quốc, My Lăng - Báo Tuổi trẻ.



Thông tấn xã Việt Nam đạt giải B ở thể loại báo điện tử với tác phẩm "Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ lò đốt rác thải cỡ nhỏ" tác giả Thu Phương; 1 giải B ở thể loại báo in với tác phẩm "Điểm nghẽn môi trường trong xây dựng nông thôn mới", nhóm tác giả Thu Trang - Ngọc Thu, Báo Tin Tức; 1 giải khuyến khích thuộc thể loại báo in với chùm tác phẩm "Biến đổi khí hậu" nhóm tác giả Văn Hào, Thắng Trung.



Đánh giá cao các tác phẩm đạt giải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ, các tác phẩm được trao giải lần này đã kết tinh được trí tuệ, tâm huyết, mang tính thời sự cao, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào lòng người dân. Bên cạnh đó, các tác phẩm đã đặt ra những vấn đề cấp bách và lâu dài, đồng thời có tính gợi mở về giải pháp thiết thực, được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến sự phát triển bền vững của ngành Tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng hy vọng, cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường tới đây sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các phóng viên, biên tập viên với những tác phẩm có chất lượng cao, sâu sát với ngành và cuộc sống...

27 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Tài nguyên và Môi trường ảnh 2

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng.

Ngành TN&MT đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao hơn là phải tạo được bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường... Để đạt được những mục tiêu đó, toàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt từ trong nhận thức, tư duy đến hành động. Trước mắt, phải vào cuộc một cách quyết liệt để giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân, những vấn đề cấp bách liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đặt ra trong thực tiễn như vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai, khiếu kiện, lãng phí đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản... Báo chí là kênh thông tin quan trọng, lăng kính phản ánh hiện thực khách quan các hoạt động, kết quả của ngành để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của ngành, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn cuộc sống.


Được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, chủ đề xuyên suốt của cuộc thi là tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của ngành Tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quan trọng trong công tác quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật... nhằm nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thắng Trung – PV

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.