2.500 người biểu tình tuần hành ở Bangkok

Những người biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan đã tổ chức tuần hành ở thủ đô Bangkok trong nỗ lực buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Tuy nhiên, số lượng người tham gia tuần hành lần này ít hơn rất nhiều so với hồi đầu tháng.
Những người biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan ngày 19/12 đã tổ chức tuần hành ở thủ đô Bangkok trong nỗ lực buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Tuy nhiên, số lượng người tham gia tuần hành lần này ít hơn rất nhiều so với hồi đầu tháng.
2.500 người biểu tình tuần hành ở Bangkok ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ trong cuộc tuần hành trước trụ sở cảnh sát Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 18/12. Ảnh: Reuters

Khoảng 2.500 người đã tuần hành dọc một trong những con phố chính của thủ đô với các biểu ngữ "Chúng tôi chống tham nhũng", "Phải tiến hành cải cách trước khi bầu cử". Dự kiến, sẽ có thêm nhiều người khác cũng sẽ tham gia khi đám đông tuần hành này đi qua các khu vực trung tâm thương mại.T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.