2.500 binh sĩ Mỹ tập trận tên lửa với Israel

Trong một thông cáo báo chí ngày 22/2, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (USEUCOM) cho biết, hơn 2.500 binh sĩ Mỹ sẽ cùng với Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham gia cuộc tập trận Juniper Cobra (JC18).
2.500 binh sĩ Mỹ tập trận tên lửa với Israel ảnh 1

Tên lửa ATacMS của Mỹ được phóng tại một địa điểm bí mật ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ngày 29/7/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần với trọng tâm là hoạt động phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa của kẻ thù.

 

Thông cáo nêu rõ, "hơn 2.500 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia JC18 - trong đó có hơn 2.100 binh sĩ đóng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Israel, cùng với một số lượng tương đương binh sĩ IDF". Theo thông cáo, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/3.

 

Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận đã bắt đầu tới Israel từ tháng 1, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Liban tăng cao. Theo kênh truyền hình Channel 10 của Israel, cuộc tập trận JC18 sẽ mô phỏng một cuộc tấn công tên lửa lớn xảy ra đồng thời từ mặt trận phía Nam và phía Bắc nhằm vào Israel.

 

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Israel và Hezbollah liên quan tới vấn đề tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển. Hezbollah đã đe dọa tấn công Israel nếu Tel Aviv tiếp tục xây dựng bức tường dọc biên giới tranh chấp với Liban hoặc cố gắng chiết xuất dầu mỏ và khí tự nhiên tại vùng biển ngoài khơi được cả hai bên tuyên bố chủ quyền.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.