25% số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc bị lây nhiễm từ sinh hoạt gia đình

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết trong gần một tháng qua có tới 25% số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện ở nước này có nguồn gốc lây nhiễm từ sinh hoạt gia đình.
Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban đối sách Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh nhằm ngăn chặn xu hướng dịch bệnh lan rộng như hiện nay, những người trung niên và người cao tuổi phải tuân thủ triệt để quy tắc phòng dịch trong môi trường làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Các điều tra dịch tễ học gần đây cho thấy những người trong độ tuổi độ từ 40 đến 50 đã mắc COVID-19 và sau đó lây sang các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, có tới 44% bệnh nhân mắc COVID-19 ở độ tuổi dưới 20 đã bị nhiễm tại nhà. 

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh tuần này sẽ là thời điểm mang tính bước ngoặt quyết định sự thành bại của Hàn Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, do đó ông kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc các quy tắc vệ sinh cá nhân ở nhà và không tham gia bất kỳ sự kiện hoặc buổi tụ tập của gia đình.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố cùng ngày cho thấy số ca mắc COVID-19 mới ở nước này đã giảm còn 808 ca, trong đó có 787 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 57.680 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới trở lại dưới ngưỡng 1.000 ca/ngày. Số người tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng thêm 11 ca lên 819 ca. Hiện vẫn còn gần 300 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/12 đã quyết định hỗ trợ từ 1 - 3 triệu won (tương đương 909 USD tới 2.726 USD) cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp thiệt hại do dịch COVID-19, dự kiến bắt đầu chi trả từ tháng 1/2021. Quyết định này được thông qua tại phiên họp giữa đại diện của đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền, chính phủ và Nhà Xanh về kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp lần ba với quy mô lên tới 5.000 tỷ won (4,55 tỷ USD). Trong số này, khoảng 3.000 tỷ won (2,73 tỷ USD) đã được đưa vào dự toán ngân sách năm 2021, số tiền còn lại sẽ được huy động từ ngân sách dự phòng và các loại quỹ. Đối tượng hỗ trợ lần này gồm 5,8 triệu người và có thêm tài xế các hãng taxi không thuộc diện được hỗ trợ lần trước. 

Tại Nhật Bản, chính phủ đã tạm ngừng chương trình kích cầu du lịch nội địa "Go To Travel" cho đến hết ngày 11/1/2021 để các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 không bị quá tải trong dịp cuối năm và Năm Mới. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/12/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, ngày 14/12 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã quyết định kéo dài việc tạm ngừng chương trình trợ cấp 50% chi phí du lịch cho người dân trên toàn quốc. Chương trình được triển khai từ tháng 7 nhằm hỗ trợ ngành du lịch Nhật Bản ứng phó với tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc tài trợ cho các chuyến du lịch tới Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima và Sapporo sau đó đã phải tạm dừng do số ca nhiễm tăng mạnh tại các khu vực này.     

Theo Tổ chức nghiên cứu và tư vấn du lịch JTB của Nhật Bản, việc tạm ngừng chương trình hỗ trợ của chính phủ ước tính sẽ gây thiệt hại khoảng 318,7 tỷ yen (308 tỷ USD) tính đến ngày 3/1/2021, trong đó lượng khách du lịch sẽ giảm khoảng 73% so với năm 2019 do tác động của đại dịch COVID-19. Công ty Adventure Inc quản lý trang web đặt vé Skyticket cho biết khoảng 4.000 trong số 6.000 lượt đặt chỗ trong thời gian tạm ngừng chương trình tài trợ đã bị hủy kể từ ngày 14/12 vừa qua. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi trả 50% thiệt hại cho các đại lý du lịch và khách sạn.

Anh Nguyên - An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.