23 người thương vong tại Melbourne sau vụ đâm xe

Cảnh sát Australia ngày 20/1 cho biết 3 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe ô tô lao vào những người đi đường tại khu vực trung tâm thành phố Melbourne, Australia.
23 người thương vong tại Melbourne sau vụ đâm xe ảnh 1

Lực lượng y tế sơ cứu cho một nạn nhân trong vụ xe đâm tại Melbourne ngày 20/1. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin đã có những tiếng súng được nghe thấy ở trung tâm thành phố Melbourne.

Cảnh sát bang Victoria cho biết người lái chiếc xe này đã bị bắt giữ. Truyền thông Australia đưa tin chiếc xe này đã di chuyển một cách bất thường trước khi gây ra vụ tai nạn này, vốn xảy ra vào thời gian ăn trưa ở thành phố này và có ít nhất 1 tiếng súng nổ.


Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Quyền Tư lệnh cảnh sát bang Victoria, miền Đông Nam Australia, ông Stuart Bateson ngày 20/1 cho biết vụ tai nạn do xe ô tô đâm vào người đi đường tại Melbourne không liên quan đến khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông StuartBateson nói: "Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi tin rằng vụ việc này liên quan đến một vụ đâm chém trước đó xảy ra ở khu vực tàu điện ngầm ở phía Nam. Chúng tôi đã bắt giữ kẻ phạm tội. Hiện không có thêm mối đe dọa đến người dân vào thời điểm này".

Bên cạnh đó, cảnh sát Victoria xác nhận có nhiều người bị thương trong vụ việc này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.