23 người mất tích ở ngoài khơi Tunisia khi tìm đường đến châu Âu

Vệ binh Quốc gia Tunisia (TNG) ngày 18/5 thông báo 23 người di cư đã mất tích từ 2 tuần qua khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để nhập cảnh trái phép vào Italy.
Chú thích ảnh
Thuyền chở người di cư ở ngoài khơi thành phố Sfax, miền Nam Tunisia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, TNG - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia - khẳng định các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Thông báo cho biết 23 người di cư “đã ra khơi vào ban đêm trong khoảng thời gian từ ngày 3-4/5” với điểm xuất phát là bờ biển thị trấn Korba thuộc tỉnh Nabeul (phía Tây Bắc Tunisia), đồng thời khẳng định thân nhân của những người mất tích chỉ liên lạc với chính quyền Tunisia 10 ngày sau đó.

Thi hành mệnh lệnh của các công tố viên Nabeul, TNG đã bắt giữ 5 nghi phạm được cho là dính líu đến hành vi tổ chức vượt biên. 2 trong số những người mất tích có liên quan đến một số đối tượng tổ chức vượt biên.

Tunisia nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, là điểm khởi hành quan trọng của những người di cư bất chấp mạo hiểm để thực hiện những chuyến đi biển đầy nguy hiểm với hy vọng đến được “miền đất hứa” châu Âu. Diễn đàn Kinh tế và Quyền lợi xã hội (FTDES) của Tunisia - tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát các vấn đề di cư - ước tính hơn 1.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong năm 2023 do bị đắm tàu.

Tuần trước, chính quyền Tunisia công bố báo cáo ghi nhận số vụ chặn người di cư tăng 22,5%, với hơn 21.000 người bị ngăn cản rời khỏi quốc gia Bắc Phi hoặc được giải cứu trong 4 tháng đầu năm 2024. Theo TNG, 21.545 người di cư đã bị chặn từ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 30/4, cao hơn so với con số 17.576 trong cùng kỳ năm ngoái. Kể từ ngày 1/1, thi thể của 291 nạn nhân trong các vụ đắm thuyền đã được trục vớt so với 572 trường hợp của cả năm ngoái.

Số liệu của Chính phủ Italy cho thấy Tunisia trong năm ngoái là quốc gia có số lượng người di cư bất hợp pháp lớn thứ hai ở “Đất nước hình chiếc ủng”, với 17.304 người, chỉ đứng sau Guinea với 18.204 trường hợp.

Tunisia đã đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn người di cư trái phép khởi hành từ nước này, sau những thỏa thuận giữa chính phủ của quốc gia Bắc Phi với Liên minh châu Âu (EU) và Italy về việc cung cấp hỗ trợ tài chính và hợp tác kinh tế để đổi lấy cam kết của Tunis hạn chế dòng người di cư. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt được chính quyền Tunisia áp dụng, tình trạng di cư bất hợp pháp từ bờ biển nước này vẫn tiếp tục gia tăng.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.