2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2

Theo dữ liệu được công bố hôm 20/7, khoảng 2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một chợ rau ven đường, sau khi giới chức nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi số ca nhiễm giảm dần ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), dữ liệu trên được công bố từ cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ 4 trên toàn Ấn Độ trong tháng 6 và tháng 7. Cuộc khảo sát được thực hiện ở 29.000 người, trong đó lần đầu nghiên cứu cả trẻ em, bao gồm 8.691 trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Một nửa trong số trẻ em tham gia khảo sát có huyết thanh chứa kháng thể virus SARS-CoV-2.

Cuộc khảo sát cho thấy 67,6% người trưởng thành có kháng thể virus SARS-CoV-2 dù trên 62% chưa được tiêm chủng. Tính đến tháng 7, chỉ trên 8% người Ấn Độ trưởng thành đã được tiêm hai liều vaccine. 

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra khoảng 400 triệu trong số 1,4 tỉ dân của Ấn Độ không có kháng thể.

Số ca mắc hàng ngày của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, sau khi làn sóng dịch bệnh thứ hai làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính quyền không nên nhanh chóng mở cửa trở lại các thành phố và bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các địa điểm du lịch. 

“Làn sóng thứ hai vẫn đang tiếp diễn”, ông Vinod Kumar Paul, cố vấn hàng đầu của chính phủ, nói và cảnh báo Ấn Độ vẫn đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ về những đợt bùng phát mới. Ông nói: “Dù bạn ở đâu, 1/3 dân số vẫn dễ bị tổn thương và do đó đại dịch không có cách nào kết thúc”.

Nghiên cứu cũng khảo sát 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% có kháng thể. Ở Ấn Độ, cứ 10 nhân viên y tế thì có một người chưa tiêm chủng.

Tháng trước, dữ liệu cho thấy ít nhất một nửa số người dưới 18 tuổi ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã mắc COVID-19 và có kháng thể chống lại virus. Một số chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng thứ ba có thể tấn công trẻ em. Mumbai đã cùng với các thành phố khác tập trung tăng cường nguồn lực cho các khoa nhi để chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.