21 Thượng nghị sĩ Mỹ điều tra vụ hành khách bị United Airlines hành hung
Một nhóm 21 Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư cho ông Munoz thông báo kế hoạch điều tra về vụ việc tai tiếng này của United Airlines, trong khi đó Thống đốc bang New Jersey, Chris Christie kêu gọi Bộ Giao thông Mỹ buộc hãng hàng không này phải tạm dừng chính sách bán vé quá ghế (overbooking).
Giám đốc điều hành của United Airlines Oscar Munoz.
Trước đó, ngày 11/4, Giám đốc điều hành (CEO) hãng hàng không United Airlines Oscar Munoz đã chính thức đưa ra lời xin lỗi sau khi hãng hàng không Unites Airlines phải đối mặt với sự công kích của dư luận liên quan tới sự cố nhân viên an ninh của hãng buộc hành khách rời máy bay trong tình trạng máu me và liên tục la hét phản đối. Vụ việc xảy ra trong chuyến bay bị bán quá số lượng vé khởi hành từ Chicago đến Louisville, bang Kentucky vào chiều ngày 9/4, khi United Airlines muốn đưa 4 hành khách rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho 4 phi hành đoàn dự bị.
Ba hành khách đã đồng ý rời máy bay, song ông David Dao, một bác sĩ gốc Việt 69 tuổi, không đồng ý do ông cần khám bệnh cho bệnh nhân vào ngày hôm sau. Sau đó, một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh bác sĩ Dao đã bị lôi mạnh ra khỏi ghế ngồi và bị kéo dọc theo lối đi mặc cho ông chống cự và la hét (xem video dưới)
Trước khi đưa ra lời xin lỗi, ông Munoz từng bênh vực nhân viên an ninh và cho rằng họ đã tuân thủ quy trình xử lý sự cố trên các chuyến bay. Chính lời khẳng định này đã dấy lên làn sóng phản đối và yêu cầu ông Munoz từ chức. Giá cổ phiếu của United Airlines đã giảm mạnh sau vụ bế bối nói trên, khiến hàng hàng không này thiệt hại hàng trăm triệu USD.
Ngày 12/4, ông Munoz đã tuyên bố sẽ tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo bất chấp những lời kêu gọi từ chức từ phía những người phản đối. Trả lời phỏng vấn trên chương trình "Good Morning America" (Chào buổi sáng nước Mỹ) của đài ABC, ông Munoz khẳng định sẽ không từ chức theo lời kêu gọi từ một lá đơn trực tuyến thu hút tới 22.000 lượt chữ ký của những người có quan tâm tới vụ việc.
Ông này khẳng định ông đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình giúp hãng hàng không của Mỹ ngày một phát triển. Ông cũng một lần nữa gửi lời xin lỗi tới ông David Dao, vị khách đã bị bị nhân viên an ninh của hãng kéo xuống khỏi máy bay một cách thô bạo vào chiều 9/4, đồng thời bày tỏ mong muốn gặp mặt và trực tiếp xin lỗi vị khách này. Hiện phía United Airlines vẫn chưa thể liên hệ được với ông này.
Trong khi đó, luật sư của ông David Dao đã nộp hồ sơ lên tòa án hạt Cook ở bang Chicago yêu cầu lưu trữ đoạn video giám sát, danh sách hành khách và phi hành đoàn và các chứng cứ có liên quan khác. Đây có thể coi là động thái đầu tiên cho thấy phía nạn nhân đang lên kế hoạch khiếu kiện.
Đại diện hãng luật phụ trách vụ việc cho biết ông Dao hiện vẫn đang điều trị trong một bệnh viện ở Chicago nhưng một người thân của ông sẽ tham gia cuộc họp báo về vụ việc diễn ra trong ngày 13/4.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, một cuộc điều tra quy mô lớn kéo dài hơn hai thập kỷ tại lưu vực sông Amazon vừa công bố những phát hiện đáng báo động.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này diễn ra chỉ hai tuần trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ, nhằm giảm bớt sức ép kinh tế lên các tiểu bang vùng biên giới Mỹ.
Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chi gần 245 triệu euro (300 triệu USD) để bảo đảm khả năng huy động bổ sung khí đốt trong mùa Đông 2026-2027, trong bối cảnh mức dự trữ tại các kho khí đốt của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.