20/2, sẽ đưa ra quyết định gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp

Sau khi Hy Lạp đáp ứng các điều kiện để nhận được cứu trợ, Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Eurozone), Jean-Claude Juncker, nói rằng tất cả các quyết định cần thiết có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính vào ngày 20/2.
Sau khi Hy Lạp đáp ứng các điều kiện để nhận được cứu trợ, Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Eurozone), Jean-Claude Juncker, nói rằng tất cả các quyết định cần thiết có thể sẽ được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính vào ngày 20/2.
20/2, sẽ đưa ra quyết định gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp ảnh 1

Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Eurozone), ông Jean-Claude Juncker. Ảnh: Internet.

Phát biểu sau cuộc điện đàm của các bộ trưởng tài chính Eurozone ngày 15/2, ông Juncker cho biết lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền ở Hy Lạp đã đưa ra cam kết bằng văn bản về việc thực thi các biện pháp khắc khổ, trong khi Hy Lạp và bộ ba nhà tài trợ là Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đạt được sự nhất trí về việc cắt giảm chi tiêu bổ sung 325 triệu euro cũng như lên danh sách các biện pháp ưu tiên và thời gian biểu cho việc thực hiện. Bên cạnh đó, các kiểm toán viên của bộ ba nhà tài trợ cũng đã hoàn tất và công bố bản phân tích về mức độ ổn định nợ của Hy Lạp sau khi nước này nhận được gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro và được các chủ nợ tư nhân xóa 100 tỷ euro nợ. Tuy nhiên, ông Juncker cũng nói rằng trước khi giải ngân các khoản vay cho Hy Lạp, các nước tài trợ sẽ cân nhắc thêm một số vấn đề liên quan đến những cơ chế đặc biệt nhằm tăng cường sự giám sát đối với Hy Lạp trong việc thực thi các cam kết cũng như đảm bảo sự ưu tiên đối với việc trả lãi của các khoản vay. Phát biểu này của ông Juncker nhắc tới đề xuất trước đó của Đức và Pháp trong việc lập ra một tài khoản không nằm trong ngân sách của Hy Lạp dành cho việc thanh toán nợ của nước này. Tài khoản này sẽ cho phép Eurozone kiểm soát tốt hơn việc chi tiêu của Hy Lạp, sau khi nước này đã nhiều lần bỏ lỡ các mục tiêu về ngân sách, cải cách và chương trình tư nhân hóa tài sản nhà nước trong hai năm qua. Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính vào đầu tuần tới. Mặc dù đã tiến rất gần đến gói cứu trợ thứ hai, vẫn chưa có gì đảm bảo cho chỗ đứng của Hy Lạp trong Eurozone, khi Bộ trưởng Tài chính Đức, Wolfgang Schaeuble, cảnh báo sẽ không thể cứ mãi đổ tiền vào "một cái thùng không đáy". Ngay cả Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, Evangelos Venizelos, cũng thừa nhận một số nước Eurozone muốn đẩy Aten khỏi liên minh tiền tệ.Lê Minh (Theo AFP, AP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.