200 học sinh nhập viện do rò rỉ khí ở Ấn Độ

Vụ rò rỉ khí xảy ra tại một trường học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 6/5 đã khiến khoảng 200 học sinh phải nhập viện sau khi thấy cay mắt và rát cổ họng do hít phải khí hóa học bị rò rỉ.
200 học sinh nhập viện do rò rỉ khí ở Ấn Độ ảnh 1

Các học sinh được điều trị tại một bệnh viện sau vụ rò rỉ khí ở New Delhi, Ấn Độ ngày 6/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo cảnh sát Ấn Độ, một thùng đựng khí hóa học sử dụng cho công nghiệp trong nhà kho ở gần trường học bị rò rỉ khi học sinh đang học trong lớp đã khiến các học sinh phải nhập viện.

Tuy nhiên, rất may không có học sinh nào rơi vào tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Các vụ rò rỉ khí thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, hầu hết nguyên nhân là do không tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn. Hồi năm 2014, một vụ rò rỉ khí độc xảy ra tại một trong những nhà máy thép lớn nhất của Ấn Độ tại bang miền Trung Chhattisgarh đã khiến 6 người thiệt mạng.

Trước đó, một vụ rò rỉ khí độc khác xảy ra năm 1984 tại thành phố Bhopal cũng đã làm ít nhất 25.000 người thiệt mạng và đây được xem là thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.