Nguồn tin cho biết đa số các tin thiệt mạng mạng là người Italy và Nhật bản. Ngoài ra, quân đội Bangladesh khẳng định trong số 13 con tin được giải cứu có 1 người Nhật Bản và 2 người Sri Lanka. Người bị thương trong vụ tấn công và bắt cóc con tin ở nhà hàng Holey Artisan Bakery được đưa ra ngoài. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ tấn công trên xảy ra vào tối 1/7, khi các tay súng đột kích nhà hàng Tây Ban Nha Holey Artisan Bakery tại khu đoàn ngoại giao Gulshan, nơi nhiều thực khách nước ngoài thường lui tới.
Sau vụ tấn công, Chính phủ Ấn Độ ngày 2/7 đã đặt các bang có biên giới giáp với Bangladesh ở trong tình trạng báo động cao, trong đó có bang Tây Bengal, Tripura và Assam.
Bộ Nội vụ Ấn Độ đã chỉ thị cho Lực lượng an ninh biên giới (BSF) và các cơ quan khác phải giữ cảnh giác cao độ dọc các đường biên giới quốc tế này. Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh cũng đã được các quan chức cấp cao trong bộ và các cơ quan an ninh nước này báo cáo nhanh về tình hình ở Bangladesh.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngay sau đó, Đại diện thường trực của Ấn Độ tại LHQ Syed Akbaruddin đã kêu gọi nhanh chóng thông qua Hiệp ước Chống khủng bố quốc tế toàn diện (CCIT), đồng thời bày tỏ thất vọng trước việc cơ quan này đã không nỗ lực để hiệp ước này được thông qua sớm.
Ấn Độ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc khủng hoảng con tin ở Bangladesh và theo giới nước này, cho đến nay, tất cả các nhân viên trong Đại sứ quán Ấn Độ ở Dhaka được cho là đều an toàn.